Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường chứng khoán chờ dòng tiền hồi phục sau cơn hoảng loạn

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dù điểm số thị trường chứng khoán bật tăng mạnh trở lại sau hai phiên bán tháo khiến VN-Index giảm gần 90 điểm, thanh khoản vẫn chưa hồi phục theo tương ứng.

Thị trường chứng khoán tuần trước có phiên đầu tuần giảm mạnh khi chỉ số VN-Index có thời điểm về mốc 1.400 điểm, nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi mạnh với 3 phiên tăng liên tiếp và cuối tuần giảm nhẹ. Kết quả chỉ số VN-Index tăng 20,2 điểm (tương ứng tăng 1,4%) lên mức 1.463,54 điểm.

Thanh khoản trên thị trường hiện suy giảm. Ảnh minh hoạ: M.P.

Theo báo cáo Fintrade, dòng tiền tăng vào nhóm bất động sản, điện nước xăng dầu khí đốt, thực phẩm và đồ uống, với mức tăng lần lượt theo tuần là 1,43%, 2,34% và 0,75%. Ngược lại, dòng tiền giảm vào nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng và dịch vụ công nghiệp.

Khối phân tích cho rằng thị trường đối mặt với câu chuyện giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ tại một số công ty chứng khoán, dẫn đến tình trạng biến động mạnh của thị trường trong phiên đầu tuần trước. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực từ thế giới, trong đó có các dữ liệu vĩ mô cũng như câu chuyện biến chủng Omircon.

Tâm lý lo ngại của nhiều nhà đầu tư cũng thể hiện rõ khi chỉ số có thời điểm lùi về mốc tâm lý 1.400 điểm trước khi hồi phục trở lại. Đáng chú ý, đây cũng là tuần có biến động rất mạnh khi chỉ số VN-Index có phiên giảm 2% nhưng lại bất ngờ tăng 2% ngay sau đó.

Lo ngại mà giới phân tích đặt ra hiện nay là dòng tiền chảy vào thị trường khi thanh khoản bất ngờ giảm mạnh theo sự e dè của nhà đầu tư. Theo Công ty chứng khoán VCBS, chỉ số VN-Index vẫn đóng cửa tuần với mức hồi phục tăng điểm khá tích cực. Tuy nhiên, thanh khoản có sự sụt giảm đáng kể so với giai đoạn trước cho thấy dòng tiền vẫn đang khá dè dặt.

Thống kê của của Fintrade cho thấy giá trị giao dịch trong tuần trước ở mức thấp nhất trong 7 tuần gần đây. Cụ thể, giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 2.326 tỉ đồng, giảm 21% so với tuần trước đó và giảm 27% so với trung bình 5 tuần trước đó.

Thực tế cho thấy dòng tiền sự phân hóa đang hiện rõ hơn ở một số nhóm cổ phiếu ghi nhận mức hồi phục tốt hơn so với mặt bằng chung, như nhóm dầu khí, bất động sản khu công nghiệp, sản xuất điện,… Tuy nhiên, không có dòng cổ phiếu nào có thể duy trì đà tăng hoặc giảm liên tục mà xoay chuyển rất nhanh.

Theo Công ty chứng khoán SSI, một điểm tích cực khác là lực bán chốt lời có gia tăng nhưng không quá lớn nên chỉ số vẫn còn nằm trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ mạnh. “Tuy nhiên, để thực sự quay lại xu hướng tăng bền vững, chỉ số VN-Index cần thêm một phiên tăng điểm tốt với khối lượng giao dịch vượt đường trung bình 50 ngày”, khối phân tích SSI bình luận về yếu tố kỹ thuật.

Khuyến nghị đưa ra tuần này của đa số công ty chứng khoán là nhà đầu tư không nên bán tháo cổ phiếu trong bối cảnh hiện tại, nhưng đây cũng chưa phải là thời điểm thuận lợi để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, bởi nguy cơ xu hướng giảm quay trở lại trong tuần sau vẫn là đáng kể.

“Chúng tôi cho rằng chiến lược phù hợp nhất tại thời điểm này chỉ nên là lướt sóng ngắn hạn với tỷ trọng vừa phải ở một số cổ phiếu xuất hiện nhịp hồi phục sau khi đã lao dốc mạnh trong những tuần trước”, báo cáo của VCBS nhận định.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới