Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường chứng khoán lại xuống

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường chứng khoán lại xuống

(TBKTSG Online) – Nếu như hai phiên giao dịch trước, thị trường chứng khoán biểu hiện hai trạng thái ngược nhau thì chỉ nội trong một phiên hôm nay (17-1), thị trường đã biểu hiện cả hai trạng thái trên.

Cuối phiên, sắc “đỏ” tràn ngập bảng điện và VN-Index lại giảm 12,26 điểm (-1,44%), còn 833,81.  

Tưởng chừng như thị trường tiếp tục đi lên khi mà vừa mở đầu phiên này chỉ số VN-Index đã tăng mạnh 15,71 điểm, lên 861,78. Tuy nhiên, thị trường đột ngột đổi chiều đi xuống, VN-Index mất 14,34 điểm (so với số điểm đạt được của phiên hôm trước) trong đợt khớp lệnh liên tục, và cuối cùng là rớt 12,26 điểm vào lúc đóng cửa thị trường.  

Thị trường TPHCM hôm nay có 31 mã tăng giá, 89 mã giảm giá, và 24 mã giữ giá tham chiếu. Trong số các cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn chỉ có FPT, SJS, và STB tăng nhẹ từ 500 đến 1.000 đồng trong khi hầu hết các cổ phiếu blue-chip khác đều giảm.  

Việc nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh lượng bán ra đến 226 tỉ đồng cổ phiếu trong khi chỉ mua vào khối lượng cổ phiếu có giá trị 45 tỉ đồng ở ngày hôm qua có lẽ là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm nay, theo nhận định của một chuyên gia.  

Tuy nhiên, lượng giao dịch trên thị trường đã tăng hơn so với hôm qua, với gần 10,3 triệu chứng khoán, đạt giá trị 850 tỉ đồng, tăng 42 tỉ đồng.  

Sàn Hà Nội cũng lâm vào tình trạng tương tự khi chỉ số HASTC sáng nay giảm 2,73 điểm còn 282,9. Khối lượng giao dịch qua sàn có tăng hơn hôm qua, đạt 4,2 triệu cổ phiếu, giá trị 347,4 tỉ đồng.  

THỦY TRIỀU

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới