Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường chứng khoán Nga suy sụp, đồng rúp lao dốc xuống mức thấp kỷ lục

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(TKSG Online) –  Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, thị trường chứng khoán trên toàn cầu chìm ngập trong sắc đỏ nhưng các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Nga chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có lúc giảm đến gần 50%. Trong khi đó, đồng rúp của Nga cũng chạm mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngày 24-2.

Với động thái đưa quân vào vùng ly khai Donbass phía đông của Ukraine, nơi có nhiều người Nga sinh sống, và phát động các đợt tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở nước này vào sáng 24-2 “để bảo vệ người dân ở Donbass”, Nga đang đối mặt với loạt biện pháp trừng phạt kinh tế mới từ châu Âu và Mỹ dự kiến đưa ra trong vài ngày tới. Viễn cảnh đó khiến giới đầu tư bán tháo cổ phiếu của các công ty Nga có thể nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Sở Giao dịch chứng khoán Moscow tạm dừng giao dịch vào đầu giờ sáng sau khi nhận tin Nga đã triển khai tấn công ở Ukraine. Nhưng sau khi giao dịch được nối lại vài giờ sau đó, chỉ số MOEX Broad Market, nơi quy tụ 100 cổ phiếu tiêu biểu, có lúc giảm sâu đến 45%, trong khi đó, chỉ số RTS, đại diện cho 50 cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Nga, với giá được tính theo đồng đô la cũng lao dốc hơn 50%. Về cuối phiên giao dịch, hai chỉ số chứng khoán này đã thu hẹp đà giảm về mức 35%.

Các ngân hàng và công ty dầu mỏ của Nga nằm trong nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong giao dịch biến động dữ dội này, với cổ phiếu của Ngân hàng nhà nước Sberbank (SBRCY),  công ty cho vay lớn nhất của Nga, có thời điểm giảm đến 57% giá trị. Giá cổ phiếu của Rosneft, tập đoàn năng lượng lớn thứ 2 của Nga, giảm đến 58%.

Chiến sự ở Ukraine cũng khiến các thị trường ngoại hối chao đảo, với giá đồng rúp của Nga giảm về mức thấp kỷ lục 89,98 rúp ăn 1 đô la Mỹ, trước khi hồi phục về mức 85 ăn 1.

Ngoài đồng rúp, đồng crown của Thụy Điển, đồng forint của Hungary va đồng zloty của Ba Lan đều giảm 1% khi giới đầu tư lo ngại các lệnh trừng phát mới của phương Tây nhằm vào các tài sản của Nga.

Ngược lại, các ngoại tệ được xem là nơi trú ẩn tài sản như đồng franc Thụy Sĩ, đô la Mỹ và yen Nhật đều tăng giá.

Chỉ số đồng đô la chạm mức franc Thụy Sĩ  97,04 điểm, cao nhất trong 3 tuần, còn đồng franc Thụy Sĩ tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2015 so với đồng euro.

Nhà phân tích Lee Hardman của Ngân hàng MUFG cho biết rủi ro giảm giá vẫn còn đối với đồng rúp và các đồng tiền châu Âu khác, vốn nhạy cảm hơn với những tác động tiêu cực từ hành động quân sự của Nga ở Ukraine.

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Nga cho biết sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ và cung cấp thêm thanh khoản cho lĩnh vực ngân hàng.

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh và các đồng minh khác đã công bố các biện pháp trừng phạt ở mức hạn chế nhằm vào Nga vào đầu tuần này sau khi Moscow cho biết họ sẽ đưa quân vào khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Đức quyết định đình chỉ việc chứng nhận dự án đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Lúc đó, các quan chức Mỹ, EU và Anh đã nói rõ rằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn sẽ được đưa ra nếu Nga phát động tấn công quân sự ở Ukraine.

Hôm 24-3, Ngoại trưởng Đức, Annalena Baerbock cho biết EU sẽ tung ra “gói trừng phạt đầy đủ” chống lại Nga.

Các nước vùng Baltic gồm Lithuania, Estonia và Latvia kêu gọi loại bỏ Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu), đang điều hành dịch vụ nhắn tin an toàn tạo điều kiện thanh toán cho 11.000 tổ chức tài chính ở 200 quốc gia.

Tuy nhiên, SWIFT ra tuyên bố nói rằng nó chỉ là “một tổ chức hợp tác toàn cầu trung lập” và “mọi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia hoặc các tổ chức cá nhân chỉ phụ thuộc vào các cơ quan chính phủ có thẩm quyền và các nhà lập pháp liên quan.”

Năm 2014, khi phương Tây xem xét áp lệnh trừng phạt này để đáp trả việc Nga sáp nhập lãnh thổ Crimea từ Ukraine, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga, Alexei Kudrin ước tính rằng việc loại bỏ Nga khỏi SWIFT sẽ khiến nền kinh tế nước này suy giảm 5%. Hôm 24-2, Ngân hàng hàng Sberbank cho biết đã sẵn sàng đón nhận bất kỳ diễn biến mới nào và chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản để đảm bảo tiền vốn, tài sản và lợi ích của khách hàng được bảo vệ, Reuters đưa tin.

Trước đó hai ngày, một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng Sberbank và VTB (ngân hàng lớn thứ 2 của Nga) sẽ đối mặt với lệnh trừng phát nếu Moscow phát động tấn công quân sự ở Ukraine đồng thời cảnh báo không một tổ chức tài chính nào của Nga có thể an toàn.

Theo CNN, CNBC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới