Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường đường thế giới sẽ cân bằng trong năm nay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường đường thế giới sẽ cân bằng trong năm nay

Hải Hà

(TBKTSG Online) – Nguồn cung đường sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong năm nay, và giá sẽ giảm xuống vào cuối năm 2011, đó là kết quả cuộc điều tra mới nhất do hãng tin Reuters tiến hành ở các nhà phân tích và doanh nhân hàng đầu thế giới. Trong khi giá đường trong nước hiện cao hơn giá đường thế giới bình quân khoảng 100 đô la/tấn.

Thời tiết xấu ở một số nước sản xuất chính đã đẩy giá đường tăng lên mức cao kỷ lục của 30 năm nay, khiến các nhà phân tích phải điều chỉnh giảm mức dự báo về nguồn cung đường, từ chỗ dư cung 4,5 triệu tấn dự báo hồi tháng 7/2010 xuống mức cân bằng cung – cầu hiện nay.

Giá đường thô kỳ hạn trên thị trường New York (kỳ hạn giao tháng 3) đã lập kỷ lục cao 30 năm là 34,77 cent/lb vào ngày 29/12/2010. Ngày 28/2/2011, hợp đồng này ở mức giá 32,51 cent/lb.

Reuters cho biết các nhà phân tích dự báo giá đường thô và đường trắng kỳ hạn sẽ tăng trong quí /2011, trước khi Brazil thu hoạch vụ mới, sau đó giá sẽ giảm xuống bởi người trồng mía gia tăng diện tích trồng nhân lúc giá đường cao. Các nhà phân tích dự báo giá sẽ tiếp tục tăng lên 34,40 cents/lb vào cuối quí 3. Dự báo trước đây là trung bình 15,38 cent/lb trong năm 2011.

Thời tiết bất thường ở những nước sản xuất chính như Nga, Brazil và Australia trong những tháng gần đây chắc chắn sẽ có tác động tới thị trường đường trong thời gian tới, song sẽ không kéo dài.

Reuters dẫn lời Jonathan Kingsman, Giám đốc điều hành công ty tư vấn đường và ethanol Kingsman SA. nhận định: “Thời tiết sẽ tiếp tục quyết định xu hướng thị trường đường thế giới năm 2011” và “Yếu tố quan trọng thứ 2 là nỗi lo về lạm phát giá thực phẩm và cách thức các chính phủ tiến hành để đối phó với lạm phát, bao gồm cả việc có thể cấm xuất khẩu”. Tại London, giá đường trắng kỳ hạn giao tháng 3 hiện ở mức 780,50 đô la/tấn, dự báo sẽ tăng lên 800 đô la/tấn vào cuối quí 1 và giảm xuống 640 đô la/tấn vào cuối năm 2011.

Hiện giá đường trắng bán lẻ tại các siêu thị ở trong nước giá tăng tới 25.000 đồng/kg, giá bán buôn ở sàn Sacom-STE đường tinh luyện RE hơn 20.000 đồng còn đường cát trắng RS dưới 19.000 đồng/kg. Theo nhiều chuyên gia, giá đường trong nước hiện cao hơn giá đường nhập khẩu khoảng 100 đô la/tấn (tính toán sau khi nhập về tới kho ở Việt Nam).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới