Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường kéo dài những phiên mất giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường kéo dài những phiên mất giá

Ảnh: LÊ TOÀN

(SGTO) – Chỉ số VN-Index lại có một phiên giảm điểm vào hôm nay (31-10), xuống còn 1.065,09 điểm, tuột khá xa mốc 1.100 điểm đã cố gắng thiết lập ở các tuần trước.

Mặc dù chỉ số này giảm nhẹ, mất 4,69 điểm (giảm 0,43%) nhưng đã kéo dài thêm số phiên thị trường đi xuống (7 phiên giảm trong 10 phiên gần nhất). Sự sụt giảm của thị trường liên tiếp trong nhiều phiên không khỏi làm nhà đầu tư thất vọng khi trước đó họ đã được động viên bằng những lời bình luận rằng thị trường đang chuyển sang giai đoạn đi lên.

Một số cổ phiếu blue-chip vừa mới lên giá trong phiên trước lập tức đã giảm lại trong phiên hôm nay (31-10), như VNM, PVD, GMD, VIC… Cổ phiếu STB, cổ phiếu có lượng giao dịch lớn nhất nhì thị trường, tiếp tục rớt giá. Cổ phiếu SSI sau khi có phiên chào sàn với giá tăng mạnh vào ngày 29-10 đã liền rớt lại các phiên sau, giảm kịch sàn trong phiên hôm qua, còn 265.000 đồng, dưới mức giá đạt được trong phiên chào sàn (285.000 đồng).

Tuy nhiên, điều làm cho nhà đầu tư bớt lo ngại là thị trường vẫn duy trì mức độ giao dịch khá ổn định; khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình vẫn ở mức trên 11 triệu đơn vị chứng khoán/phiên, giá trị trên dưới 1.200 tỉ đồng. Đặc biệt, trong phiên đầu tuần này (29-10), khối lượng khớp lên đã lên tới hơn 14,7 triệu đơn vị, giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, mức kỷ lục từ trước đến nay.

Có điều, phiên giao dịch ngày 29-10 lại là phiên thị trường sụt giảm nặng nề với VN-Index mất tới 28,28 điểm (tương đương giảm 2,58%), xuống 1.064,2 điểm. Toàn thị trường có 84/123 mã chứng khoán giảm giá, 10 mã đứng giá và 29 mã tăng giá. Đây là mức sụt giảm rất mạnh trong vòng vài tháng qua. 

Theo giới quan sát, một số thông tin về việc sẽ áp dụng các loại phí mới cho các tổ chức tham gia thị trường, cộng thêm việc bàn cãi về đánh thuế thu nhập chứng khoán, và việc chưa biết khi nào IPO Vietcombank… đã làm chùn chân các nhà đầu tư.

Ở sàn chứng khoán Hà Nội, hôm nay (31-10) HASTC-Index tăng điểm nhưng không nhiều với 1,15 điểm, lên mức 372,57 điểm. Tuy nhiên, phiên này giao dịch giảm mạnh so với bình quân các phiên trước. Khối lượng còn 3,9 triệu cổ phiếu, giá trị còn 462 tỉ đồng.

Trước đó, HASTC-Index liên tiếp mất điểm trong đầu tuần: giảm 1,7% trong ngày thứ Hai (29-10) và giảm 0,9% vào ngày thứ Ba (30-10), xuống mức 371,42 điểm. Trong ngày thứ Ba (30-10), có 68/91 cổ phiếu giảm giá, trong đó có 38 cổ phiếu giảm giá trên 5%. Đây là tuần thứ hai liên tiếp chỉ số HASTC-Index đều giảm trong hai ngày đầu tuần, và dao động trong khoảng 370 – 380 điểm. 

Các cổ phiếu Sông Đà đã không còn nóng và hiếm, khi đa số đều giảm và khối lượng bán ra rất lớn. Cổ phiếu SD7 giảm 2,3% xuống mức 222.300 đồng trong ngày thứ Ba (30-10), đây là phiên giảm giá đầu tiên kể từ ngày giao dịch không hưởng quyền 23-10. Cổ phiếu S55 cũng giảm liên tiếp trong hai ngày đầu tuần này, xuống mức 209.400 đồng trong ngày thứ Ba (30-10).

LÊ TRIẾT – CHI ANH  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới