Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường không hoảng loạn sau vụ liên minh không kích Syria

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường không hoảng loạn sau vụ liên minh không kích Syria

Chánh Tài

Thị trường không hoảng loạn sau vụ liên minh không kích Syria
Một trung tâm nghiên cứu khoa học ở thủ đô Damascus (Syria) bị san phẳng do trúng tên lửa từ đợt không kích của liên quân Mỹ, Anh, Pháp hôm 14-4. Ảnh: Sky

(TBKTSG Online) – Vụ không kích hạn chế mà liên quân Mỹ, Anh, Pháp phát động nhằm vào lãnh thổ Syria hôm 14-4 đã không tạo sự hoảng loạn trên các thị trường chứng khoán và dầu thô.

Kết thúc phiên giao dịch hôm 16-4, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ 0,26%, trong khi đó, chỉ số ASX 200 (Úc) và chỉ số Kospi (Hàn Quốc) lần lượt tăng 0,21% và 0,1%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số Shanghai Composite, Trung Quốc giảm 1,53% và chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm 1,8% chủ yếu do giới đầu tư lo ngại căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ và đồng đô la Hồng Kông giảm giá.

Hôm 15-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu phương Tây tiếp tục cuộc tấn công nhằm vào Syria, thế giới sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng, điều tồi tệ nhất có thể đã tránh được sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết dòng trạng thái trên trang Twitter cá nhân với nội dung "sứ mệnh đã hoàn thành” để nói về vụ bắn tên lửa vào ba địa điểm của Syria hôm 14-4.

Giới đầu tư trên các thị trường chứng khoán lo ngại về viễn cảnh một chiến dịch tấn công mở rộng và kéo dài của Mỹ nhằm vào chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad song điều này dường như không có khả năng xảy ra.

Theo ông Tai Hui, Giám đốc chiến lược thị trường phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty quản lý tài sản JPMorgan Asset Management, leo thang căng thẳng địa chính trị ở Syria chỉ gây ra tác động ở mức hạn chế đối với tâm lý của thị trường tổng thể.

Các căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông vào tuần trước đã đẩy giá dầu thô trên thị trường quốc tế lên mức cao nhất trong hơn ba năm. Giá dầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng sau vụ không kích Syria. Tuy nhiên, tính đến 3 giờ chiều VN ngày 16-4, giá dầu Brent đang giảm 1,5% xuống còn 71,5 đô la Mỹ/thùng và giá dầu Tây Texas giảm gần 1,4% xuống còn 66,45 đô la Mỹ/thùng.

“Dù một số nhà đầu tư lo ngại rằng quan hệ xấu thêm giữa Mỹ và Nga có thể làm tổn thương thị trường dầu, chúng ta cần lưu ý rằng sản lượng dầu ở Mỹ sẽ nhanh chóng tăng lên để tận dụng giá dầu cao. Hơn nữa, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có đủ năng lực đáp ứng bất kỳ thiếu hụt nguồn cung nào trong trường hợp cần thiết”, ông Tai Hui nói.

Mời xem thêm:

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định tấn công Syria

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới