Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường không như kỳ vọng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường không như kỳ vọng

Ảnh: LÊ TOÀN

(SGTO) – Hôm nay (7-11), VN-Index lại giảm và là phiên giảm thứ tư liên tiếp, xuống còn 1.031,20 điểm. Chỉ số này, từ chỗ đang được kỳ vọng thiết lập ngưỡng 1.100, thì hiện lại gây thất vọng cho nhà đầu tư khi liên tục mất điểm, về sát ngưỡng 1.030.

Phiên 7-11 tuy mất điểm nhẹ nhưng tính từ phiên 1-11 đến nay, sau 5 phiên giao dịch, VN-Index đã mất đến 44,72 điểm (tương đương giảm 4,1%); thị trường với những phiên mở đầu tháng 11 đã không có vẻ gì lạc quan. Còn tính từ tháng 10 đến nay, VN-Index đã từ 1.084,39 (phiên 1-10) xuống còn 1.031,20 điểm (phiên 7-11), mất 53,19 điểm (tương đương giảm 4,9%).

Như vậy, sự phấn khởi trước đó về một thị trường đang khởi sắc, nhen lên từ đầu tháng 9 và đã từng được hy vọng kéo dài đến cuối năm, nay dường như đang chuyển sang thái cực khác: bi quan.

Những gì đã qua rồi và sau bao nhiêu lời bàn tán, phân tích, tưởng đã lắng xuống nhưng có vẻ không như vậy. Chỉ thị 03 ra đời từ tháng 4, bị ca thán, sau đó nhà đầu tư bình thản trở lại khi biết khó lòng lay chuyển được Ngân hàng Nhà nước. Vậy mà đến tuần rồi khi chỉ thị này một lần nữa nhắc nhở việc thực hiện với một thái độ cương quyết, lại có vẻ tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Cùng thời điểm, một loạt các công ty mới lên sàn, và sẽ còn tiếp tục lên sàn nữa, đang tạo ra nhu cầu cần có vốn để đầu tư. Theo giới quan sát, nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu để lấy tiền đầu tư vào cổ phiếu mới vốn được cho là có nhiều tiềm năng. Kết quả là trừ các các cổ phiếu mới lên sàn tăng giá, còn lại đa số các cổ phiếu cũ giảm giá, kể cả cổ phiếu blue-chip đang giảm giá liên tục.

Tuy nhiên, chỉ có giá đang giảm, còn mức độ giao dịch vẫn tốt; khối lượng giao dịch vẫn từ 12-13 triệu đơn vị chứng khoán, giá trị giao dịch vẫn từ 1.200-1.300 tỉ đồng.

Ở sàn chứng khoán Hà Nội, hôm nay (7-11) lại là một phiên tăng giá với HASTC-Index lên 370,31 điểm. Chỉ số này tăng mạnh trong ngày 1-11 lên 393,59 điểm, mức cao nhất kể từ khi thị trường Hà Nội bắt đầu tăng trở lại từ cuối tháng 8.

Tuy nhiên HASTC-Index cũng có giảm mạnh trong ba ngày liên tiếp, xuống còn 365,85 điểm vào ngày thứ Ba (6-11), với 72/92 cổ phiếu giảm giá trong đó 17 cổ phiếu giảm giá trên 5%.

Khối lượng giao dịch trong một tuần qua cũng giảm xuống rõ rệt, và chỉ còn 3,8 triệu cổ phiếu giao dịch báo giá trong ngày thứ Ba (6-11) so với mức bình quân 5,6 triệu cổ phiếu/ngày trong tháng 10.

HASTC-Index đã bắt đầu chững lại kể từ ngày 17-10, tuy nhiên tính chung trong tháng 10 chỉ số này đã tăng lên 22,4%, xấp xỉ mức 22,6% trong tháng 9. Khối lượng giao dịch trong tháng 10 tăng vọt lên trên 129 triệu cổ phiếu, mức cao nhất từ trước tới nay, vượt xa mức 39,5 triệu cổ phiếu trong tháng 9 và kỷ lục trước đây là 66,6 triệu cổ phiếu trong tháng 1-2007.

LÊ TRIẾT – CHI ANH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới