Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường tết “nóng” lên từ hôm nay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường tết “nóng” lên từ hôm nay

Siêu thị tung hàng Tết – Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

(TBKTSG Online) – Thị trường đang nóng lên nhưng giá cả có xu hướng ngược lại khi hàng loạt công ty cấp tập tung hàng và kèm theo các chương trình giảm giá.

Các siêu thị dự báo sức mua sẽ tăng thêm 50% trong những ngày tới nhưng không lo thiếu hàng, còn các chương trình giảm giá khuyến mãi sẽ kéo dài đến tết.

Dự báo sức mua sẽ tăng mạnh từ hôm nay, 27 tháng Chạp trở đi khi công nhân viên bắt đầu được nghỉ làm.

Quyết liệt giảm giá  

Từ 26 tết, giá các mặt hàng thiết yếu tại Saigon Co.op như đường, dầu ăn, gạo tiếp tục giảm thêm 5-20%. Theo bà Bùi Hạnh Thu, phó tổng giám đốc Saigon Co.op, mức giảm này kéo dài đến 30 tết. Cụ thể, đường từ 10.500 đồng còn 9.800 đồng/kg, dầu ăn Cooking Marvella 5 lít từ 135.800 đồng còn 108.400 đồng, gạo Tài nguyên bịch 5 kg từ 73.000 đồng còn 66.900 đồng. Như vậy, với việc giảm giá lần hai này, các mặt hàng thiết yếu bán tại hệ thống Co.op Mart đã có giá thấp hơn thị trường 10-20%.  

Các sản phẩm mang nhãn hiệu của Co.op Mart cũng được giảm giá, đưa giá bán các sản phẩm này thấp hơn 15-40% so với sản phẩm cùng loại. Theo đó, dầu ăn, gạo, nếp có mức giảm thêm gần 10%, riêng đồ dùng gia đình, hàng may mặc còn được khuyến mãi, nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%. Riêng thịt heo đóng vỉ nhãn hiệu Co.op Mart do Công ty thực phẩm Đồng Nai cung cấp có giá thấp hơn sản phẩm cùng loại 2.500 đồng/kg.

Bà Thu cho biết để có mức giảm giá hấp dẫn này, Saigon Co.op đã tự giảm lãi, thậm chí chấp nhận bán dưới giá vốn để bà con lao động nghèo có điều kiện mua sắm tết với giá rẻ, chất lượng. Hiện nay sức tiêu thụ hàng hóa trong những ngày cận tết tại hệ thống Co.op Mart tăng 50% so với ngày thường.

Tại các siêu thị Big C, Maximark, khách tập trung đông vào buổi sáng, hàng hóa được châm thêm liên tục, không có hiện tượng thiếu hàng. Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc điều hành Big C, cho biết tính từ đầu tháng 1 đến nay doanh số đã tăng 40%. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán, cao điểm tết bắt đầu từ 27 tết trở đi sức mua sẽ tăng 50%.

Giảm thêm giá thịt heo  

Theo bà Phó Nam Phượng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, từ sáng 27 tết hệ thống cửa hàng của tổng công ty đã quyết định giảm giá đồng loạt một số mặt hàng thiết yếu. Cụ thể, thịt heo giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thịt heo đùi xuống còn 66.000 đồng/kg; lạp xưởng giảm 3.800 đồng/loại 500g, còn 62.500 đồng/500g; thịt gà làm sẵn giảm 12.000 đồng/kg, giữ mức 60.000 đồng/kg.

Bà Phượng khẳng định giá bán tất cả sản phẩm trong toàn hệ thống sẽ được đảm bảo duy trì đến trưa 30 tết. Hàng không thiếu vì tổng công ty vẫn còn hơn 10.000 con heo sẵn sàng đưa vào chế biến để cung ứng cho thị trường khi cần.   Đại diện Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) cũng cho biết đang lên phương án tính toán hạ giá tiếp cho sản phẩm thịt heo của Vissan sau khi Vissan đã hạ giá 2.000 đồng/kg kể từ 26 tết.  

Trong khi đó, giá bia tiếp tục leo thang, đặc biệt bia Heineken tăng thêm ít nhất 10.000 đồng/thùng so với hai ngày trước đó do sức mua tăng nên các đại lý nhỏ đẩy giá lên. Giá bia 333 và Tiger không biến động nhiều. Riêng bia 333 có xu hướng chững giá khi các đại lý đang bung hàng.

Rau quả về nhiều, giá ổn định  

Từ 23 tết, lượng rau quả về các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM tăng theo sức mua nhưng giá khá ổn định. Tại chợ đầu mối Bình Điền, trong ba ngày gần đây, lượng rau quả tăng đều khoảng 130-200 tấn/ngày, riêng hải sản vào chợ giảm.

Tại chợ đầu mối Tam Bình (Thủ Đức), lượng rau về chợ tăng ổn định khoảng 150 tấn/ngày trong khi trái cây tăng mạnh. So với thời điểm đầu tuần trước, lượng trái cây về chợ tăng trên 1.000 tấn (2.845 tấn so với 1.740 tấn/đêm). Theo cán bộ kinh doanh của chợ đầu mối Tam Bình, nhiều loại rau quả có xu hướng giảm giá.  

Phòng kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cho biết lượng hàng tươi sống, rau củ quả về chợ trong ngày 21-1 tăng gấp đôi so với ngày thường. Mặt hàng “nóng” nhất hiện nay là trái cây cũng tăng lên 1.308 tấn, dưa hấu chiếm phần lớn với 600 tấn, tăng gấp ba lần so với ngày trước đó. Với nguồn cung dồi dào, giá mặt hàng tươi sống không có biến động nhiều, ngoại trừ dưa hấu nhích nhẹ 500-1.500 đồng/kg do sức mua tăng mạnh.  

Hiện nay, dưa hấu dài về chợ có giá 5.500-6.000 đồng/kg, dưa tròn 7.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với mấy ngày trước. Riêng giá heo hơi tiếp tục ổn định 36.000 đồng/kg, không có hiện tượng tăng giá.  

Nhiều loại đặc sản tung ra  

Tại TPHCM, từ hôm qua, các mặt hàng đặc sản như bánh chưng, hạt dưa Nha Trang, trái cây đặc sản, ô mai Hà Nội… đã đổ về thành phố. Hạt dưa Nha Trang không màu có giá khoảng 60.000 đồng/kg, cao hơn gần 20% so với hạt dưa thông thường, các loại ô mai Hà Nội có giá 45.000-50.000 đồng/kg.  

Các mặt hàng như giò bò, giò thủ, chả lụa… giá tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg so với những ngày trước. Do sức mua tăng nhanh, các cửa hàng mở gần như 24/24 giờ để phục vụ khách hàng. Đặc sản phía Bắc có thêm rượu làng Vân, măng vầu, măng lưỡi lợn (Bắc Giang), gạo nếp nương (Sơn La).  

Tung hàng dự trữ ra thị trường

Ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết sở này đã đề nghị chín doanh nghiệp tham gia bình ổn các mặt hàng thiết yếu dịp tết tiếp tục giảm giá các mặt hàng ngoài mức giá đã giảm trong những ngày trước đó. Đồng thời, cả chín doanh nghiệp phải có băng rôn quảng cáo về mặt hàng bình ổn cũng như giá bán để người tiêu dùng nhận biết.

Ông Việt nhận định tính đến nay chín doanh nghiệp đã thực hiện đúng kế hoạch bình ổn do chính quyền thành phố giao, giá cả đảm bảo thấp hơn thị trường.

Theo đó, giá đường của Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn là 10.300 đồng/kg (giá thị trường là 11.000 đồng/kg), giá trứng vịt Ba Huân còn 23.000 đồng/hộp (giá thị trường là 24.000-25.000 đồng/hộp, giá gà thả vườn của Công ty Phú An Sinh 60.000 đồng/kg (giá thị trường là 70.000-75.000 đồng/kg).

HỒNG VĂN tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới