Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường tin học qua Internet được kỳ vọng tăng 21%  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường tin học qua Internet được kỳ vọng tăng 21%  

Thị trường tin học thông qua internet sẽ tăng 21%, trong năm 2009. Ảnh: Reuters.

(TBKTSG – Online) Thu nhập từ ngành tin học thông qua internet có khả năng vượt 56 tỉ đô-la Mỹ trong năm 2009, theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường Gartner.

Gartner cho rằng, người sử dụng sẽ tìm đến những sản phẩm giá thấp.

Việc ứng dụng “cloud computing” (điện toán đám mây) trong tin học – được xem như một giải pháp tiết kiệm chi phí – sẽ cho phép các cá nhân, nhà lập trình và giới chuyên nghiệp truy cập, thông qua internet, vào các chương trình khác nhau được lưu trữ trên các máy chủ được phân bổ trên toàn cầu.

Doanh số thế giới từ dịch vụ này có khả năng vượt 56,3 tỉ đô-la Mỹ trong năm 2009, tức là tăng 21,3% so với năm 2008.

“Khuynh hướng của thị trường tin học cho hai năm sắp tới vẫn rất bấp bênh. Trong khi đó việc tăng trưởng ngắn hạn vẫn phải đi từng bước, các dịch vụ tin học thông qua internet chủ yếu là giá thấp thì mới mong thu hút được khách hàng,…” theo lời tuyên bố của ông Ben Pring, Phó chủ tịch của Công ty Gartner.

“Tuy rằng sự tăng trưởng của các dịch vụ này sẽ còn khiêm tốn trong hai năm tới, nhưng vì loại dịch vụ này vẫn cần thiết trong bối cảnh kinh tế thuận lợi hơn, chúng tôi cho rằng sự tăng trưởng sẽ gia tăng”  

 

THANH THANH (theo Reuters)

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới