Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường trái phiếu chính phủ phục hồi mạnh mẽ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường trái phiếu chính phủ phục hồi mạnh mẽ

Hồng Phúc

Thị trường trái phiếu chính phủ phục hồi mạnh mẽ
Theo dõi đấu thầu trái phiếu chính phủ tại HNX – Ảnh: Thu Hương

(TBKTSG Online) – Ba tuần liên tiếp các phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước đã bán hết qua đấu thầu 100% trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Thị trường trái phiếu chính phủ đã phục hồi mạnh mẽ sau các thông tin vĩ mô được công bố tại kỳ họp Quốc hội tháng 10.

Đã lâu rồi mới có tới 20 thành viên dự thầu phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm của Kho bạc Nhà nước tuần rồi tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tổng cộng có 3.000 tỉ đồng trái phiếu 5 năm được mua hết với lãi suất 6,65%/năm; sau đó 500 tỉ đồng phát hành thêm cũng đã bán được 320 tỉ đồng với cùng mức lãi suất.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và dưới 5 năm (3 năm) của Kho bạc Nhà nước đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư tổ chức, chủ yếu là các ngân hàng, sau thời gian dài trầm lắng từ đầu năm tới nay. Tỷ lệ trúng thầu tiếp tục đạt mức 100% tuần thứ ba liên tiếp với trái phiếu 5 năm.

Trong khi đó trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn khó bán mặc dù lãi suất trúng thầu mấy phiên gần đây đã tăng 0,1 điểm, đạt mức lãi suất 7%/năm.

Theo HNX, từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 104.922,51 tỉ đồng trái phiếu chính phủ, đạt gần 50% kế hoạch năm.

Các phiên đấu thầu bán ra trái phiếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng nhận được sự đáp ứng nhiệt tình của các ngân hàng, trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm được mua gần hết. Tuy nhiên các kỳ hạn 10 và 15 năm vẫn ế. Hai tổ chức này trả lãi suất cao hơn Kho bạc.

Tỷ lệ trúng thầu trên thị trường trái phiếu sơ cấp cải thiện mạnh mẽ như trên được một số tổ chức đầu tư lý giải bởi Kho bạc Nhà nước đã nâng lợi suất trúng thầu cho kỳ hạn 5 năm thêm 0,2 điểm phần trăm, lên 6,65% gần một tháng qua.

“Tỷ lệ trúng thầu tăng trở lại lên 39% sau khi xuống mức thấp kỷ lục 16% hồi tháng trước. Bên cạnh đó, tiền đồng Việt Nam tăng giá 0,5% so với cuối tháng 9 do Ngân hàng Nhà nước tích cực đưa ra các chính sách nhằm giảm tình trạng tích trữ và đầu cơ đồng đô la Mỹ cũng giúp cầu trái phiếu quay trở lại,” các chuyên gia của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt bình luận.

Ngoài ra, sự quan tâm trở lại của thị trường được cho là do những thông tin về việc nỗ lực tìm các nguồn vay nợ bù đắp cho ngân sách của Bộ Tài chính. Sau khi “vay nóng” 30.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Nhà nước và dự kiến phát hành riêng lẻ một tỉ đô la Mỹ trái phiếu cho Vietcombank, Chính phủ tiếp tục đề xuất Quốc hội xem xét phê chuẩn phương án phát hành 3 tỉ đô la Mỹ trái phiếu quốc tế. Mặc dù chưa được thông qua nhưng thông tin trên đã gây tác động đến tâm lý nhà đầu tư theo hướng có lợi cho hoạt động phát hành của Kho bạc Nhà nước.

Do vậy, trong ngắn hạn, thị trường được dự báo vẫn dành sự quan tâm chủ yếu cho kỳ hạn 5 năm với lãi suất đấu thầu ổn định quanh mức 6,6%/năm.

Việc khối lượng trái phiếu chính phủ bán ra rất chậm từ đầu năm đến nay cũng khiến Bộ Tài chính xin Chính phủ cho phép phát hành lại trái phiếu các kỳ hạn dưới 5 năm và dự kiến việc sửa đổi sẽ diễn ra vào cuối năm nay sau việc bỏ phiếu thông qua của kỳ họp Quốc hội tháng 10. Điều này khuyến khích các ngân hàng, khách hàng chính của trái phiếu chính phủ, rót thêm vốn ngắn hạn vào trái phiếu.

Trên thị trường thứ cấp, khối ngoại tiếp tục mua ròng trở lại trái phiếu, tập trung vào kỳ hạn một năm. Tuần vừa qua là tuần mua ròng thứ 8 liên tiếp của khối ngoại với giá trị đạt 770 tỉ đồng. Tính chung hai tháng trở lại đây, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 5.950 tỉ đồng trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng nhẹ tại hầu hết các kỳ hạn, theo báo cáo của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới