Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Thị trường Trung Quốc mà không tăng thì du lịch Việt Nam rất khó”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Thị trường Trung Quốc mà không tăng thì du lịch Việt Nam rất khó”

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, trả lời chất vấn quốc hội hôm 5-6, cho rằng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm tháng đầu năm 2019 tăng trưởng chậm là do thị trường Trung Quốc giảm. Theo ông, giải pháp để vực dậy tốc độ tăng trưởng là.. xúc tiến tại những thị trường quan trọng đặc biệt là Trung Quốc.

Khách du lịch Trung Quốc tại Khánh Hòa. Ảnh: Đào Loan

"Thị trường Trung Quốc mà không tăng thì du lịch Việt Nam rất khó", người đứng đầu ngành văn hóa thể thao và du lịch đã nói như vậy vào chiều nay (5-6) trong phần trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng, Hà Nội về việc tại sao lượng khách quốc tế tăng trưởng chậm lại trong những tháng đầu năm nay và tại sao năng lực tranh của ngành du lịch Việt Nam thấp.

Theo ông, trong ba năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần gấp đôi. Trong năm tháng đầu năm nay, lượng khách tăng trưởng chậm lại, chỉ 8,8% là do khách Trung Quốc giảm.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong thời gian qua, có hơn 2,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến, giảm 8% so với cùng kỳ. Cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách từ nước láng giềng vẫn tăng đến 37% so với cùng kỳ năm 2017. Vào năm ngoái, trong tổng số gần 15,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, có gần 5 triệu lượt khách đến từ Trung Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, giải pháp để vực dậy tốc độ tăng trưởng là xúc tiến tại những thị trường quan trọng đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, việc du lịch tăng trưởng chậm lại đã được ngành dự báo từ trước và cả năm nay sẽ tăng 2,5 triệu lượt khách, nâng tổng số khách quốc tế đến Việt Nam lên 18 triệu lượt.

Bộ trưởng cũng cho rằng, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thấp là do cơ sở hạ tầng kém, mức độ ưu tiên cho ngành du lịch thấp và độ cởi mở về thị thực còn thấp.

Theo ông, để nâng cao năng lực cạnh tranh thì phải giải quyết được những vấn đề trên. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành chưa đưa ra giải pháp cụ thể trong phần trả lời chất vấn này.

Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Năm 2017, về năng lực cạnh tranh du lịch, Việt Nam xếp hạng thứ 67 trên 136 nền kinh tế. Trong đó, có những điểm rất mạnh như tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, sức cạnh tranh về giá nhưng năng lực cạnh tranh lại rất thấp, gần như thấp nhất trong khối ASEAN. Chẳng hạn, chỉ số về hạ tầng du lịch đứng thứ 113/136, mức độ ưu tiên cho ngành du lịch 101/136, thị thực 116/136 – cũng thấp nhất trong các nước ASEAN. Hiện nay, Việt Nam chỉ mới đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 nước, cấp thị thực điện tử công dân 80 nước trong khi đó Indonesia đã miễn thị thực cho công dân 158 nước, Philippines miễn cho 157 nước.

 

Mời đọc thêm:

Khách du lịch đổ dồn ra Phú Quốc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới