Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường vận tải hàng hóa hàng không tăng 30%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường vận tải hàng hóa hàng không tăng 30%

Bình Nguyên

Trong năm 2010, các hãng hàng không trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam vận chuyển 460.000 tấn hàng hóa, tăng 30% so với năm 2009 – Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Thị trường hàng không Việt Nam đã lấy lại được đà tăng trưởng mạnh ở mức 2 chữ số về lĩnh vực vận chuyển hành khách và hàng hóa trong năm 2010, đặc biệt mức tăng trưởng về lượng hàng đã tăng 30% so với năm 2009.

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho biết trong năm 2010, các hãng hàng không vận chuyển tổng cộng khoảng 460.000 tấn hàng hóa và đạt mức tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với mức tăng 2% của năm 2009.

Số lượng hàng hóa trên các chuyến bay quốc tế trong năm 2010 là 340.000 tấn, tăng 37% so với năm 2009. Trong số hàng hóa của tổng thị trường, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vận chuyển được 166.300 tấn trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 43,9% so với năm 2009.

Trong năm 2010, các hãng hàng không vận chuyển trên 21 triệu lượt khách, tăng 20% so với năm 2009. Trong đó, thị trường vận chuyển quốc tế tăng khoảng 20% so với năm ngoái và đạt 10,7 triệu lượt khách.

Ông Võ Huy Cường, Trưởng ban Vận tải hàng không của Cục Hàng không, nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng ngoài yếu tố kinh tế thế giới phục hồi, Việt Nam đang thực hiện nhiều chính sách khuyến khích các hãng hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi và đến các sân bay của Việt Nam.

Ngoài ra, trong năm 2010, cơ sở hạ tầng tại các cảng hàng không được đầu tư và nâng cấp, nhất là việc lắp đặt hệ thống đèn đêm tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng.

Năm 2010, chỉ riêng Vietnam Airlines đã mở thêm tổng cộng 7 đường bay quốc tế và 4 đường bay nội địa, và lượng hành khách tăng 33,7% so với năm 2009, đạt 12,3 triệu lượt khách.

Cục Hàng không dự báo năm 2011, thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức từ 16% đến 20% về lượng hành khách và từ 20% về hàng hóa so với năm 2010.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới