Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thiên tai gây thiệt hại 1,2% GDP

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thiên tai gây thiệt hại 1,2% GDP

Văn Nam

Lũ lụt ở miền Trung. Ảnh: T.L

(TBKTSG Online) – Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiệt hại do thiên tại ở Việt Nam thuộc loại lớn nhất trên thế giới. Trong 5 năm gầy đây, mỗi năm thiên tai làm chết 500 người, gây thiệt hại khoảng 14.500 tỉ đồng, tương đương 1,2% GDP cả nước.

Số liệu thiệt hại cho thấy, thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phát triển kinh tế do vỡ, tràn các diện tích nuôi trồng thủy sản, ngập lụt đối với diện tích lúa, hoa màu, phá hủy các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, mỗi năm ở Việt Nam thiệt hại khoảng 780 triệu đô la Mỹ trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường.

Tổn thất kinh tế do ô nhiễm môi trường gây ra được đánh giá trên các mặt con người, mùa màng và đánh bắt thủy sản sau thảm họa hoặc một sự cố do ô nhiễm môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, môi trường của Việt Nam đang diễn biến phức tạp, tập trung ở 5 vấn đề bức xúc chính như ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng; đa dạng sinh học suy giảm nghiêm trọng; an ninh môi trường bị đe dọa; quản lý môi trường còn nhiều bất cập; vai trò của cộng đồng chưa được huy động đúng mức.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới