Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thiếu cơ chế phối hợp trong thanh tra đất đai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thiếu cơ chế phối hợp trong thanh tra đất đai

Vẫn còn thiếu cơ chế phối hợp trong thanh tra đất đai – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, qua rà soát đơn thư khiếu nại, nội dung đơn thư chủ yếu tố cáo chính quyền địa phương và lãnh đạo đơn vị vi phạm về sử dụng và quản lý đất đai. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là do công tác thanh tra còn nhiều hạn chế

Theo bộ này, trong năm qua, trong tổng số 7.113 đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được có đến 7.005 đơn khiếu tố về đất đai. Qua công tác phân loại cho thấy có nhiều vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dân. Nhiều vụ việc khiếu kiện chưa được giải quyết kịp thời do công tác thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết chưa chính xác.

Hiện tại, giữa các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường với các địa phương và bộ, ngành chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả dẫn đến chất lượng công tác thanh kiểm tra luôn bị chậm trễ, kéo dài.

HẠNH LIÊN

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới