Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thiếu lái xe, doanh nghiệp đề nghị “nới” điều kiện thi bằng FC

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thiếu lái xe, doanh nghiệp đề nghị “nới” điều kiện thi bằng FC

Lê Anh

Thiếu lái xe, doanh nghiệp đề nghị “nới” điều kiện thi bằng FC
Theo quy định hiện nay, lái xe đã có bằng lái hạng C, D, E thì phải có thâm niên 3 năm lái xe mới được thi nâng hạng lên bằng FC – Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) – Trước tình trạng thiếu tài xế lái xe container, Hiệp hội hàng hóa TPHCM tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giảm thâm niên lái xe từ 3 năm xuống còn 1 năm khi nâng hạng bằng lái từ hạng C, D, E lên hạng FC (bằng lái xe container).

Theo ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa TPHCM, trước tình hình thiếu lái xe container, các doanh nghiệp rất bức xúc khi đã đề nghị mà không được Bộ GTVT giải quyết. Bộ GTVT trả lời rằng, số bằng lái FC tại TPHCM được cấp từ năm 2012 đến nay là 18.870, trong khi số xe được cấp phép hoạt động là 17.315, điều đó cho thấy số tài xế nhiều hơn số xe hoạt động.

Tuy nhiên, hiệp hội này cho rằng, con số thống kê mà Bộ GTVT đưa ra chưa phản ánh đúng thực tế, bởi vì nhiều lái xe hiện không còn hành nghề, nhiều lái xe học xong và thi xong ở TPHCM rồi về các địa phương làm việc. Hơn nữa, một số doanh nghiệp chở hàng đường dài phải có từ 2 lái xe theo quy định. Vì thế, số lượng người có bằng lái FC không thể lớn hơn số lượng xe được cấp phép.

Bên cạnh đó, phần lớn các lái xe thi nâng hạng lên bằng FC đều đã có kinh nghiệm khi đã có bằng lái hạng C, D, E. Về tuổi tác khi đi thi bằng FC lái xe đã 21 tuổi, độ tuổi đã trưởng thành nên đã ý thức được trách nhiệm và hành vi.

Với những lý do trên, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM đề nghị Bộ GTVT rút thời hạn thâm niên của lái xe khi nâng hạng từ C, D, E, lên hạng FC còn 1 năm thay vì 3 năm mới được thi nâng hạng.

Hiệp hội này cho rằng, nếu muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì nghiên cứu bổ sung nội dung chương trình và thời gian học tập khi nâng hạng FC.

Trước đó, Bộ GTVT đã từ chối rút thâm niên khi nâng hạng bằng lái từ hạng C, D, E, lên hạng FC vì số bằng được cấp đã lớn hơn số lượng xe đang lưu hành tại TPHCM.

Mời xem thêm:

>> Thiếu lái xe container, doanh nghiệp chấp nhận dùng bằng giả

>> Thanh long treo cành vì thiếu tài xế

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới