Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Thoát án’ thao túng tiền tệ nhưng Việt Nam vẫn nằm trong danh sách giám sát của Mỹ

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Tài chính Mỹ ngày 10-6 vừa qua đã công bố báo cáo định kỳ về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”,  trong đó đưa Việt Nam vào lại danh sách giám sát thao túng tiền tệ vì thặng dư thương mại song phương tăng cao.

Báo cáo mới của Bộ tài chính Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết quan ngại của Mỹ về tiền đồng. Ảnh: Reuters

Báo cáo định kỳ tiếp tục xem xét các đối tác thương mại chính trên cơ sở ba tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều trong thời gian kéo dài.

Tại báo cáo lần này, Bộ Tài chính Mỹ đưa 12 nền kinh tế vào danh sách giám sát, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Việt Nam và Đài Loan. Cũng trong báo cáo này, Bộ Tài chính Mỹ kết luận không có đối tác lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2021.

Danh sách lần này bổ sung thêm Việt Nam vì trước đó Việt Nam là đối tượng bị phân tích nâng cao trong các kỳ báo cáo gần đây, sau đó được kết luận là không thao túng tiền tệ.

Theo báo cáo này, lý do tiếp tục giám sát là vì Việt Nam có thặng dư thương mại song phương với Mỹ tăng đáng kể. Còn trong ba báo cáo liền kề trước đó (vào tháng 12-2021, tháng 4-2021 và tháng 12-2020), Việt Nam có cả ba tiêu chí.

Báo cáo cũng nêu Việt Nam hiện có thặng dư hàng hóa lớn thứ ba với Mỹ. Thặng dư thương mại hàng hóa song phương của Việt Nam trong 4 quí (tính đến hết tháng 12-2021) đạt 91 tỉ đô la Mỹ, trong khi 4 quí cùng kỳ là 70 tỉ đô la.

“Kể từ khi bắt đầu đại dịch vào năm 2020, điện tử và máy móc đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Cũng như các thị trường khác, xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ chậm lại khi Việt Nam giãn cách xã hội vào quí 3-2021 nhưng sau đó tăng trở lại vào cuối năm”, báo cáo có đoạn.

Trước đó, vào giữa tháng 7-2021, Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước phát đi tuyên bố chung rằng hai bên đã đạt được những thỏa thuận về câu chuyện “dán nhãn” thao túng tiền tệ của Việt Nam, giải quyết quan ngại của Bộ Tài chính Mỹ về tiền đồng.

Trước đó nữa, vào tháng 4-2021, Bộ Tài chính Mỹ thông báo không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo hồi tháng 12-2020.

Cũng theo báo cáo mới nhất này, Bộ Tài chính Mỹ nhận định rằng “cho đến nay rất hài lòng với những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được”, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để theo dõi tiến độ giải quyết các mối quan tâm của mình.

Tương tự, trong thông cáo phát đi về sự kiện này, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà phía Mỹ quan tâm.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới