Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thời tiết xấu, vịnh Hạ Long tiếp tục không cho tàu rời bến

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thời tiết xấu, vịnh Hạ Long tiếp tục không cho tàu rời bến

Thùy Dung – Đào Loan

Thời tiết xấu, vịnh Hạ Long tiếp tục không cho tàu rời bến
Cảnh sát giao thông hỗ trợ các phương tiện lưu thông – Ảnh: báo điện tử Quảng Ninh

(TBKTSG Online) – Theo dự báo thời tiết, Quảng Ninh sẽ phải tiếp tục hứng chịu những đợt mưa lớn trong vài ngày tới, sau khi có những đợt mưa như trút nước từ 25-7 khiến ba người chết. Do đó, các cơ quan chức năng tiếp tục ngừng cấp phép các tàu du lịch xuất cảng Vịnh Hạ Long.

Ông Hoàng Ngọc Hùng, Trưởng Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I tại Hạ Long, cho hay thời tiết tại Hạ Long dự báo rất xấu trong chiều và đêm nay thậm chí cả trong ngày mai sẽ vẫn còn mưa lớn. Do đó, Cảng vụ đã thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, thuyền trưởng cũng như các cảng bến biết về tình hình thời tiết đồng thời, Cảng vụ cũng ngừng cấp phép cho các phương tiện, các tàu tham quan vịnh Hạ Long.

“Thời gian ngừng cấp phép chưa biết đến khi nào, còn phụ thuộc vào tình hình dự báo thời tiết trong sáng mai,” ông Hùng cho hay.

Bà Nguyễn Thị Minh Lương thuộc Sở Thông tin – Truyền thông Quảng Ninh cho hay, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến đường của Quảng Ninh bị ngập, giao thông khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều khách du lịch vẫn còn đang mắc kẹt ở nhiều đảo thuộc Quảng Ninh như Cô Tô, Quan Lạn….

“Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị lữ hành, khách sạn ở các đảo có du khách còn kẹt lại do mưa bão phải hạ giá dịch vụ, tạo điều kiện cho du khách có thể lưu trú chờ tình hình thời tiết tốt hơn,” bà Lương cho hay.

Theo thông tin ban đầu từ Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cẩm Phả, khoảng 20 giờ ngày hôm qua 26-7, tại khu vực tổ 3, khu 9, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) mưa lớn tạo thành lũ tràn vào nhà khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

Ba người thiệt mạng là ba mẹ con trong một gia đình. Nạn nhân được xác định là: Chị Mai Thị Lan, (SN 1988) và các  con Đỗ Ngọc Hà, (SN 2008); Đỗ Thùy Chi, (SN 2011).

Hiện còn có ít nhất 2.500 du khách vẫn còn kẹt lại trên đảo Cô Tô do mưa lớn khiến tàu du lịch không thể xuất bến, theo ông Vũ Đức Lợi, Chánh văn phòng UBND huyện Cô Tô.

Ông Lợi nói với TBKTSG Online rằng số lượng 2.500 khách bị kẹt là do các cơ sở lưu trú báo về, còn rất nhiều hộ dân có làm dịch vụ homestay, cho thuê phòng thì chưa thể thống kê hết. Cô Tô là một điểm du lịch thu hút nhiều khách, với số lượng khách đến trong 6 tháng đầu năm đạt 100.000 lượt, bằng cả năm 2014, và hàng ngày có bốn chuyến tàu du lịch thường xuyên đưa khách ra đảo, không kể các chuyến tàu thuê bao.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, từ ngày 25-7 đến nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, Quảng Ninh có mưa rất to. Tính đến lúc này, lượng mưa đo được lên đến 613mm tại Cửa Ông, 391mm tại Móng Cái, và 285mm tại Bãi Cháy, đều là những mức rất cao, theo ông Bùi Đức Long, đại diện Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Cá biệt, lượng mưa tại Cửa Ông đã vượt xa lượng mưa kỷ lục tại Hà Nội trong trận lụt lịch sử 2008 là 570mm. Mưa lớn kéo dài đã khiến toàn bộ tỉnh Quảng Ninh chìm trong biển nước. Nhiều khu phố tại TP. Cẩm Phả bị ngập sâu gần 1m, cuốn trôi nhiều đồ đạc.

Đọc thêm:

Bão đã đổ bộ vào bờ biển Quảng Ninh – Thái Bình

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới