Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thông qua luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thông qua luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tư Hoàng

Thông qua luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí quảng cáo vẫn bị khống chế. Ảnh TL SGT Online.

(TBKTSG Online) – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua chiều ngày 19-6 với không nhiều bước đột phá như kỳ vọng của giới doanh nghiệp nhằm làm môi trường kinh doanh Việt Nam trở nên thuận lợi hơn.

Theo bộ luật mới được thông qua, các doanh nghiệp được nâng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại lên 15% chi phi từ mức 10% hiện nay, thay vì được tự do quyết định mức chi phí này.

Trước đó, đã có nhiều ý kiến từ các đại biểu Quốc hội, và các hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị rằng, phải bỏ hoàn toàn mức khống chế chi phí này của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo giải trình của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, có tới hơn 66% số phiếu của các đại biểu nhất trí giữ quy định về mức khống chế đối với chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại.

Bài Ngân giải thích, ngay cả Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng nhận thấy qua thực tế quản lý thuế đã phát hiện không ít doanh nghiệp lợi dụng quy định pháp luật để hạch toán không đúng, đẩy chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại lên cao quá mức cần thiết.

”Nếu bỏ ngay quy định về mức khống chế đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, không bảo đảm yêu cầu quản lý”, bà nói.

Liên quan đến thuế suất, các đại biểu cũng nhất trí áp dụng thuế suất phổ thông 22% từ ngày 1-1-2014; và 20% từ ngày 1-1-2016, giảm so với mức hiện nay là 25%.

Như vậy, Quốc hội đã đồng ý với dự thảo luật, cho dù có ý kiến đề nghị áp dụng thống nhất mức thuế suất phổ thông 20% từ ngày 1-7-2013, không phân biệt quy mô doanh nghiệp với lý do nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kỳ rất khó khăn này.

Lý giải về việc không đồng ý với loại ý kiến này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Uỷ ban thường vụ Quốc hội bày tỏ lo ngại ngân sách sẽ thất thu rất lớn.

Ngay cả theo lộ trình giảm thuế được thông qua, thì năm 2014 giảm khoảng 22.200 tỉ đồng; năm 2016 giảm thêm khoảng từ 21.190 – 21.580 tỉ đồng.

Bà Ngân nói: “Trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục giảm mạnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách nhà nước”.

Hơn nữa, theo bà Ngân, mức giảm thuế của Việt Nam như trong luật được thông qua cũng đã làm môi trường kinh doanh cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Chẳng hạn, Trung Quốc quy định mức thuế suất phổ thông là 25%, Thái Lan quy định mức thuế suất phổ thông là 23%,…

“Mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014-2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư”, bà khẳng định.

Cho dù bộ luật được thông qua đã không bao hàm được những đòi hỏi về giảm thuế của các hiệp hội doanh nghiệp gần đây, nó đã nhận được tán thành của đa số đại biểu (91%). Chỉ có 5 đại biểu không tán thành, tương ứng 1%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới