Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thông quan hàng triệu đô la hàng nông sản trong một ngày

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thông quan hàng triệu đô la hàng nông sản trong một ngày

Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Sau một thời gian bị ngưng trệ do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc ở một số cửa khẩu lớn đã được đẩy mạnh trở lại. Trong hai ngày 18 và 19-2, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đã đạt hàng triệu đô la Mỹ.

Từ Tết Nguyên đán 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), nhiều hàng hóa nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc ở một số cửa khẩu lớn như Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), Hà Khẩu (Lào Cai)… bị đình trệ. Hiện nay, một số cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc đã hoạt động trở lại.

Cụ thể, hàng hóa đã được xuất khẩu mạnh qua các cửa khẩu quốc tế lớn tại Lào Cai, Quảng Ninh. Chỉ tính riêng ngày 18-2, riêng Lào Cai tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 2,13 triệu đô la Mỹ. Tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang), trong 2 ngày 18 và 19-2, Chi cục Hải quan đã làm thủ tục thông quan cho 21 xe container quả thanh long xuất khẩu với trọng lượng 315 tấn và 1 xe ván bóc với tổng trị giá gần 5 tỉ đồng. Riêng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) ngày 20-2 mở cửa trở lại.

 

Thông quan hàng triệu đô la hàng nông sản trong một ngày
Thanh long được các vựa thu mua và có số lượng xuất khẩu qua vửa khẩu Trung Quốc lớn nhất về số lượng hàng nông sản trong những ngày gần đây. Ảnh minh họa: Trung Chánh

Thống kê của Bộ Công Thương cho biết, trong tổng giá trị xuất nhập khẩu hơn 2 triệu đô la tại tỉnh Lào Cai hôm 18-2, chủ yếu là xuất khẩu (1,722 triệu đô la) tương ứng với gần 190 xe hàng hóa. Lượng hàng nhập khẩu hơn 413.000 đô la (140 xe), chủ yếu là hàng nông sản, phân bón. Thanh long là mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong ngày 18-2 với giá trị hơn 749.000 đô la, kế tiếp là mít với giá trị hơn 413.000 đô la.

Tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), dù còn tồn đọng 381 xe nông sản và linh kiện điện tử chưa xuất được nhưng đã xuất đi 149 xe hàng các loại và nhập ngược lại 130 xe hàng (linh kiện điện tử, máy móc, nông sản).
Tại cửa khẩu Chi Ma trong lượng hàng xuất đi có 10 xe khẩu trang y tế. Còn tại cửa khẩu Đồng Đăng, nhập khẩu 8 toa thép tấm, tồn 17 toa quặng sắt chờ xuất khẩu.

Tại cửa khẩu Bắc Luân II ( Quảng Ninh) nhập khẩu 6 tỉ đồng khẩu trang, sợi cotton; xuất đi 2,8 tỉ đồng các loại thủy sản, xơ sợi… Riêng tại cửa khẩu ở Cao Bằng còn tồn 108 xe hàng đông lạnh.

Như vậy, so với thời điểm mới bùng phát dịch Covid-19 ngay sau Tết Nguyên đán, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch qua biên giới hiện tại đã khởi sắc hơn rất nhiều.

Dự kiến hôm nay (ngày 20-2), cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), một cửa khẩu lớn nhất thông quan hàng hóa sẽ được phía Nam Ninh (Trung Quốc) mở trở lại, dự kiến lượng hàng xuất nhập khẩu sẽ tăng rất nhiều .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới