Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thông tư về tiêu chí ‘made in Vietnam’ bị chê sao chép

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thông tư về tiêu chí ‘made in Vietnam’ bị chê sao chép

VD

Tại hội thảo góp ý về dự thảo Thông tư 'made in Vietnam', đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, với nội dung chứa đựng quy định về điều kiện, tiêu chí để sản phẩm, hàng hóa được xác định là "hàng hóa của Việt Nam", thì văn bản này nên ban hành dưới hình thức nghị định, thay vì thông tư. Đồng thời đề nghị Bộ Công Thương rà soát lại bản dự thảo tại Thông tư này với Nghị định 31, Thông tư về ghi nhãn hàng hoá đã có trước đây, tránh sự trùng lắp, hay sao chép.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới