Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thông xe đoạn cuối cùng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thông xe đoạn cuối cùng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Lê Anh

Thông xe đoạn cuối cùng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước – Ảnh: TTXVN

(TBKTSG Online) – Hôm nay 29-6, Bộ Giao thông Vận tải đã thông xe đoạn cuối cùng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) đoạn qua Tây Nguyên. Sau khi hoàn thành toàn bộ, thời gian di chuyển từ Buôn Ma Thuột (thủ phủ của Tây Nguyên) về TPHCM sẽ rút ngắn từ 12 giờ xuống còn 9 giờ.

Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, đoạn cuối cùng thông xe hôm nay 29-6, nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước với chiều dài 117 km, gồm  3 dự án đường, một dự án cầu gồm 16 cây cầu. 

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Phước là đoạn cuối cùng được thông xe trong toàn dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước. Trước đó, đường Hồ Chí Minh đoạn qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắc … cũng đã được thông xe

Đường Hồ Chí Minh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô, đoạn ngoài đô thị theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng với 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ, các đoạn qua đô thị và khu đông dân cư vận tốc 60km/giờ.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên được mở rộng trên nền quốc lộ 14 cũ với chiều dài 553 km, đi qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và kết thúc ở Chơn Thành (Bình Phước).

Dự án được khởi công  vào năm 2009, trong đó có 6 dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư 8.032 tỉ đồng và 5 dự án đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) với tổng mức đầu tư 6.044 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, 5 trạm thu phí theo hình thức BOT sẽ được đặt tại Gia Lai (1 trạm) Đắk Lắc (1 trạm) Đắk Nông (3 trạm)

Theo tính toán của Bộ GTVT, sau khi thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hành khách và hàng hóa từ TPHCM đi Tây Nguyên. Trong đó, từ Buôn Ma Thuột về TPHCM chỉ còn 8-9 giờ, giảm 3 giờ so với trước đây.

Mời đọc thêm:

>> Gần 1.800 tỉ đồng nâng cấp 57,6 km quốc lộ 14

>> Đồng Xoài – Tây Nguyên, cung đường vỡ vụn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới