Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thủ đô Nepal dịch chuyển 3 mét, “một phần lịch sử” bị xóa sổ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thủ đô Nepal dịch chuyển 3 mét, “một phần lịch sử” bị xóa sổ

Phúc Minh

Thủ đô Nepal dịch chuyển 3 mét,
Người dân Nepal phải ngủ ngoài đường vì sợ dư chấn. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Trận động đất 7,8 độ richter ngày 25-4 tại Nepal đã kéo thủ đô Kathmandu của nước này dịch chuyển 3 mét trong vòng 30 giây – theo các chuyên gia địa chất, trong khi số thương vong tiếp tục tăng lên.

“Một mảng khổng lồ của lớp vỏ Trái đất, dài khoảng 120 kilomet và rộng 60 kilomet đã dịch chuyển 3 mét về phía nam trong ngày 25-4, chỉ trong 30 giây. Thủ đô Kathmandu nằm trọn trong khu vực này” – nhà địa chất Roger Bilham, chuyên gia động đất khu vực Himalaya từ Đại học Colorado (Mỹ) nói.

Ở chiều ngược lại, một phần của Ấn Độ đã trượt từ 0,3-1 mét về phía Bắc và luồn xuống bên dưới Nepal trong vòng vài giây.

Ông Bilham khẳng định trận động đất trên nằm trong những tình huống tồi tệ nhất khi tâm chấn nằm gần mặt đất và ngay trong khu đông dân cư.

Hơn 3.700 người đã thiệt mạng

Trong khi đó, Cơ quan ứng phó khủng hoảng của Nepal cho biết tính đến trưa ngày 27-4, ít nhất 3.700 người đã thiệt mạng – trong đó riêng Nepal là 3.617 người, Ấn Độ là 61 người, Trung Quốc là 20 người, số nạn nhân thiệt mạnh do lở tuyết trên đỉnh Everest là 18 người. Ngoài ra, còn khoảng 6.500 người khác bị thương.

Khoảng 1,45 triệu người sống tại Kathmandu với phần lớn nhà cửa không có khả năng chịu được rung chấn do động đất gây ra. Hàng ngàn người phải ngủ ngoài trời trong hai ngày qua do lo ngại dư chấn sau trận động đất ngày 25-4.

Trong khi đó, nhiều người bị thương vẫn còn nằm la liệt trên phố vì các bệnh viện đều đã quá tải. Bên ngoài Đại học Y Kathmandu, nhiều phòng phẫu thuật dã chiến được dựng lên, từng hàng người xếp hàng dài chờ đến lượt điều trị. Các nhân viên y tế lo ngại tình trạng thiếu thuốc men, vật tư y tế cùng nước sạch sẽ làm bùng phát dịch bệnh.

Dù cường độ chỉ 7,9 độ richter nhưng trận động đất ngày 25-4 tác động mạnh đến nền kinh tế Nepal đang từng bước phục hồi sau nội chiến. Với thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.350 đô la Mỹ/năm, Nepal vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Bà Susan Hough, nhà địa chất của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cho rằng phải một thời gian nữa, bức tranh toàn cảnh về thiệt hại mới được thấy rõ. Theo ước tính của USGS, nếu số người thiệt mạng do thảm họa động đất là 1.000 người, thiệt hại kinh tế của Nepal sẽ là 1 tỉ đô la Mỹ, tương đương 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Nepal và các khu vực khác thuộc dãy Himalaya thường xuyên xảy ra động đất do sự va chạm của các mảng địa tầng Ấn Độ và Á – Âu. Đây là trận động đất tồi tệ nhất trong 81 năm qua tại Nepal. Trước đó vào năm 1988, 721 người đã thiệt mạng sau một trận động đất ở miền đông Nepal. Năm 1934, 10.700 người tại nước này và miền đông Ấn Độ đã thiệt mạng sau trận độ đất 8,1 độ richter.

"Một phần lịch sử" bị xóa sổ

Trận động đất ngày 25-4 đã khiến nhiều công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal trở thành đống đổ nát, trong đó có những công trình được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Những bức ảnh dưới đây sẽ cho thấy những thiệt hại mà trận động đất gây ra cho đất nước Nepal:

Bên trái: Tháp Dharahara, công trình mang tính biểu tượng cho Nepal, được xây dựng từ năm 1832, trước khi xảy ra động đất. Bên phải: Phần còn lại của tháp Dharahara. Ảnh: Alamy
Quảng trường Kathmandu Durbar, trái tim của thủ đô Kathmandu, nơi có nhiều công trình kiến trúc cổ. Ảnh: Wikipedia
Giờ đây, quảng trường Kathmandu Durbar gần như bị san phẳng. Ảnh: EPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng trường Bhaktapur Durbar tấp nập người, một trong những nơi mà người dân thủ đô Kathmandu thường xuyên lui tới. Ảnh: Alamy

Sau trận động đất, quảng trường Bhaktapur Durbar chỉ còn lại đống gạch vụn. Ảnh: AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng trường Patan Durbar trước động đất. Ảnh: Alamy

 

Quảng trường Patan Durbar trở thành đống hoang tàn sau động đất. Ảnh: REX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo tháp Syambhunaath, được biết đến là nơi thờ thần khỉ, nghiêng ngả sau cơn địa chấn. Ảnh: Alamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm

>> Động đất Nepal: Số người thiệt mạng liên tục tăng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới