(KTSG Online) – Các địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào kỳ thu hoạch rộ mít Thái, nguồn cung tăng cao khiến giá bán loại sản phẩm này rớt mạnh, xuống mức thấp nhất chỉ còn 1.000 đồng/kg đối với mít chợ, mua tại vườn.

Đối với mít loại I (từ 9 kg/trái trở lên, da đẹp, trái tròn, không bị xơ đen, múi to) hiện có giá 13.000 đồng/kg; loại mít kem lớn (từ 9 kg/trái trở lên, không xơ đen, da xấu hơn loại I) có giá chỉ còn 6.000 đồng/kg; đối với loại kem nhỏ (từ 7 đến dưới 9 kg/trái, không xơ đen) giá còn 3.000 đồng/kg.
Như vậy, so với mức giá cách đây khoảng 1 tháng, mít Thái loại I hiện đã giảm một nửa, trong khi đó, mít kem lớn và kem nhỏ giảm khoảng 200%. Riêng giá loại mít chợ chỉ còn 1/4 so với mức giá cách đây khoảng một tháng.
Ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết tổng diện tích sản xuất mít ở khu vực Nam bộ hiện đạt khoảng 43.200 héc ta, trong đó, riêng khu vực ĐBSCL là khoảng 30.600 héc ta.
Theo dự báo của ông Tùng, tổng sản lượng mít cung cấp ra thị trường năm 2021 ở riêng khu vực ĐBSCL là khoảng 330.000 tấn, trong đó, quí 4-2021 có đến 115.600 tấn. Còn ở khu vực Đông Nam bộ, năm 2021 dự báo có 120.000 tấn mít được cung ứng ra thị trường, trong đó quí 4-2021 có 44.700 tấn.