Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thu hút vốn FDI đang có xu hướng giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thu hút vốn FDI đang có xu hướng giảm

Quốc Hùng

Nhân viên Samsung Vina đang làm việc tại trung tâm dịch vụ ở TPHCM – Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới đang có xu hướng giảm trong vài tháng trở lại đây.

Theo nguồn tin này, cụ thể trong tháng 7 cả nước thu hút thêm được 95 dự án FDI đăng ký mới với số vốn đăng ký đạt khoảng 508 triệu đô la Mỹ. So với những tháng trước đó, đây là mức vốn đăng ký thêm thấp nhất (tháng 5 đạt khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ, tháng 6 là 800 triệu đô la).

Như vậy, từ đầu năm đến nay có 533 dự án được cấp phép, tổng vốn đăng ký là 8,413 tỉ đô la Mỹ, bằng 83,9% về số dự án và tăng 5,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 7, chỉ có thêm 16 dự án đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm là 190 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước có 137 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm là 715 triệu đô la Mỹ.

Tính chung vốn các dự án FDI đang hoạt động và cấp mới trong 7 tháng qua đạt gần 9,13 tỉ đô la Mỹ, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2009.

Cũng theo nguồn tin này, trong tháng 7 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đạt khoảng 1 tỉ đô la Mỹ, nâng tổng vốn giải ngân 7 tháng đầu năm nay đạt 6,4 tỉ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vốn FDI giải ngân so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm dần trong 3 tháng trở lại đây, từ mức 7,1% trong tháng 4 xuống còn 6% trong tháng 6, và tháng 7 chỉ còn 1,6%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới