Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thủ tướng Anh bổ nhiệm tỉ phú Jack Ma vào ban cố vấn thương mại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thủ tướng Anh bổ nhiệm tỉ phú Jack Ma vào ban cố vấn thương mại

Phúc Minh

Tỉ phú Jack Ma. Ảnh: ifeng

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Anh David Cameron bổ nhiệm nhà sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba (Trung Quốc) Jack Ma vào ban cố vấn thương mại của ông – theo báo Financial Times (Anh) ngày 19-10.

Ông Jack Ma là người giàu thứ hai tại Trung Quốc với tài sản trị giá 23 tỉ đô la Mỹ.

Ngoài tỉ phú Jack Ma, tham gia ban cố vấn gồm 19 thành viên nói trên còn có các giám đốc điều hành (CEO) uy tín khác như Bob Dudley của tập đoàn năng lượng BP, Nigel Wilson của hãng bảo hiểm và đầu tư Legal & General, Carolyn McCall của hãng hàng không giá rẻ EasyJet, Jayne-Anne Ghadia của tập đoàn dịch vụ tài chính Virgin Money…

Quyết định trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm chính thức 4 ngày tại Anh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Rạng sáng ngày 20-10 (giờ Việt Nam), ông Tập Cận Bình cùng phu nhân đã đến sân bay Heathrow ở thủ đô London, Anh.

Chuyến thăm Anh lần này của ông Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc đến Anh trong 10 năm qua, được xem là sẽ đánh dấu "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Trung Quốc – Anh với việc hai nước sẽ ký một loạt thỏa thuận thương mại lớn. Trong các thỏa thuận, có thỏa thuận cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point (Anh) trị giá khoảng 26 tỉ đô la Mỹ, mở đường phát triển nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của Anh trong vòng 20 năm qua.

Anh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu (EU). Hợp tác kinh tế – thương mại Trung Quốc – Anh có xu hướng tăng trưởng ổn định. Năm 2014, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 15,3% so với năm trước đó, đạt 80,87 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới