Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang hỏi thăm tình hình người dân trong vùng lũ tại Ninh Bình – Ảnh: Website Chính phủ

(SGTO) Sáng nay (7-10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Ninh Bình, Thanh Hóa, hai trong số những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của mưa, lũ sau cơn bão số 5 (bão Lekima).

Theo báo cáo từ Ban Phòng chống bão lụt trung ương, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tỉnh Ninh Bình cùng với Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… liên tục bị mưa lớn, mực nước lũ lên cao tương đương mức lịch sử năm 1985. Tại Ninh Bình, nước lũ làm cho hơn 17.000 hộ gia đình với khoảng 150.000 nhân khẩu của hai huyện Nho Quan, Gia Viễn bị ngập sâu 2-3,5 mét.

Ngoài thiệt hại về người, hơn 3.100 héc ta diện tích cây vụ đông và 1.500 héc ta lúa vụ mùa đang chín chưa thu hoạch của 15 xã đã bị ngập. Đê tả Hoàng Long bị sạt, nứt dọc, tường kè đê Năm Căn (huyện Nho Quan) bị tràn, ngập hư hỏng gần 940 kilomét đường giao thông nông thôn, 31 trường học bị ngập, tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 tỉ đồng.

Sau khi đi thị sát tình hình ngập lũ; thăm đồng bào vùng bị ngập lụt và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành chức năng và địa phương cần sớm ổn định tình hình. Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền, các lực lượng vũ trang tập trung thực hiện một số việc cấp bách như chú trọng chăm lo cho đời sống nhân dân, không để bà con thiếu lương thực, nước sạch. Ở nơi nào nước đã rút, phải tập trung làm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống cho bà con, khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng, cung cấp giống cây trồng cho vụ đông xuân, khôi phục đường giao thông, trạm y tế, trường học cho các em học sinh.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí kịp thời theo đúng quy định Nhà nước đã đề ra cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 5. Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải lập quy hoạch vùng phân lũ, sau đó thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, có tính đến tầm nhìn lâu dài để giải quyết cơ bản vấn đề tích nước, trị thủy và chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai.

Trưa cùng ngày, trước khi trở về Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã dùng máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng đi thị sát tình hình ngập lũ tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

SGTO (tổng hợp từ VTV, TTXVN, Website Chính phủ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới