Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thủ tướng tiếp tục khuyến khích địa phương mua vaccine ngừa Covid-19

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thủ tướng tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa giao Bộ trưởng Bộ Y tế thông báo chủ trương khuyến khích các địa phương mua vaccine ngừa Covid-19.

Một điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: Minh Duy

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thông báo chủ trương này sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị thủ tướng xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Donacoop nhập khẩu vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer.

Trong đợt bùng dịch lần thứ tư này, Đồng Nai là một trong những địa phương có nhiều người nhiễm Covid-19 nhưng số lượng phân bổ vaccine còn ít.

Tính đến hết đợt phân bổ vaccine thứ 5 của Bộ Y tế, Đồng Nai đã nhận được hơn 535.000 liều. Tỉnh đã xuất bộ cấp thêm hơn 4,1 triệu liều vaccine trong quý 3 và quý 4 năm nay để tiêm đủ cho người từ 18 tuổi trở lên còn lại trong tỉnh.

Về vaccine ngừa Covid-19, chủ trương khuyến khích doanh nghiệp, địa phương mua vaccine để tiêm ngừa cho người dân đã có từ trước.

Theo Bộ Y tế, cơ quan này không những khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp… mua vaccine mà còn hỗ trợ về thủ tục nhập khẩu lẫn thực hiện tiêm hộ cho những nơi không có chức năng tiêm chủng.

Việc cấp phép và kiểm định chất lượng cũng được đẩy nhanh. Với các loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép, cơ quan y yế sẽ cấp phép trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ.

Sau khi vaccine được nhập khẩu vào Việt Nam, nếu có đầy đủ hồ sơ hợp lệ về nhập khẩu vaccine vào Việt Nam và uỷ quyền của nhà sản xuất thì trong vòng 2 ngày có thể được xuất xưởng để sử dụng.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, tính đến nay (25-8), cả nước đã tiêm được hơn 18 triệu mũi vaccine. Hiện có hơn 5,65 triệu người đăng ký tiêm ngừa.

Hôm nay (25-8), Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính là trưởng ban chỉ đạo. Bốn phó trưởng ban gồm, Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Nguyễn Khắc Định và Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Bộ Y tế là cơ quan thường trực ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có 8 tiểu ban gồm y tế, an ninh trật tự xã hội, an sinh xã hội, tài chính hậu cần, sản xuất và lưu thông hàng hóa, vận động và huy động xã hội, dân vận và truyền thông.         

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới