Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thủ tướng yêu cầu Vinashin tập trung vào ngành chính

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thủ tướng yêu cầu Vinashin tập trung vào ngành chính

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tập trung đầu tư vào ngành nghề chính là đóng tàu và công nghiệp phụ trợ. Thủ tướng đưa ra yêu cầu này tại phiên họp với Vinashin ngày 11-2.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế Vinashin cần khắc phục ngay như tình hình tài chính chưa bền vững. Vì vậy, Vinashin  cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động, tránh đầu tư dàn trải vào nhiều lĩnh vực, ổn định cơ chế vận hành và mô hình tổ chức… Thủ tướng yêu cầu Vinashin rà soát lại chiến lược, quy hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn. Cùng với đó, tập đoàn cần tính toán đầu tư tập trung vào lĩnh vực hoạt động chủ yếu, thế mạnh của ngành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao cho các bộ, ngành hỗ trợ giải quyết cơ chế tài chính cho tập đoàn, tăng vốn chủ sở hữu để tạo đà cho doanh nghiệp vươn lên.

Theo báo cáo của Vinashin, năm 2008, giá trị tổng sản lượng của tập đoàn đạt trên 36.000 tỉ đồng, tăng 38,45% so với năm 2007. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp là 26.564 tỉ đồng, chiếm 72%, vận tải 5.463 tỉ đồng, chiếm 15%. Tổng doanh thu đạt trên 32.500 tỉ đồng, tăng 47% so với năm 2007. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 453 tỉ đồng năm 2006, lên 781 tỉ đồng năm 2007.

Theo TTXVN – Cổng TTĐT Chính phủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới