Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thúc đẩy cơ giới hóa để hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong những năm qua, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã được ngành chú trọng thực hiện. Cơ giới hóa nông nghiệp không chỉ góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng, mà còn hướng đến nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, phát triển bền vững.

Đưa máy bay không người lái vào phun hạt giống. Ảnh: Trung Chánh

Với chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”, sự kiện Agritechnica Asia Live 2022 đã chính thức khai mạc vào hôm nay, 25-8 (sự diễn ra từ ngày 24 đến 26-8).

Sự kiện thu hút 4.000 nông dân và hàng trăm doanh nghiệp, nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp tham dự. Đây là cơ hội giao thương công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cũng như cơ hội trao đổi, chia sẻ giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý và người nông dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nền nông nghiệp Việt Nam đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ cách thức, tập quán sản xuất đến tư duy tiếp cận, mô hình tăng trưởng và phát triển.

Theo ông, với chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp như: chính sách tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho người mua máy, thiết bị nông nghiệp; chính sách miễn thuế giá trị gia tăng đối với việc nhập máy, thiết bị chuyên dụng cho nông nghiệp…

“Các hoạt động về huấn luyện, đào tạo lao động sử dụng máy, thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp, cải tạo hạ tầng đồng ruộng, cơ sở nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm…, cũng được chú trọng”, ông Hoan cho biết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, sự kiện hôm nay là cơ hội để ngành nông nghiệp của Việt Nam tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện, quy mô sản xuất.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Trung Chánh

Ông Hoan mong đại biểu tham dự đóng góp ý kiến về cơ hội, khả năng của người nông dân, hợp tác xã nông nghiệp trong tiếp cận thành tựu cơ giới hoá khi chi phí thuê, mua máy móc và kiến thức, kỹ năng vận hành, sử dụng…, vẫn còn là trở ngại không nhỏ.

Cơ giới hóa nông nghiệp không chỉ là giải pháp riêng lẻ, mà có thể được ứng dụng hiệu quả, đồng bộ cho hầu hết các công đoạn sản xuất, và là cơ sở để tạo dựng, phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững, có sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. “Điều này đặt ra một loạt các câu hỏi về cách thức tổ chức chuỗi giá trị, vai trò của Nhà nước trong cung cấp thông tin, dịch vụ công, và tạo hạ tầng cơ bản để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ”, ông cho biết.

Theo tiến trình phát triển công nghệ trong nông nghiệp, cơ giới hoá nông nghiệp không chỉ thiên về mục tiêu năng suất và sản lượng, mà hướng dần đến “nông nghiệp chính xác”, nâng cao chất lượng, giá trị cho nông sản, ông nêu quan điểm.

Thực hiện “nông nghiệp chính xác” trên cơ sở cơ giới hoá, có thể giảm chi phí, giảm tác động môi trường, trong khi tăng được khả năng tiếp cận thị trường, chống chịu và khả năng tiếp cận của nông hộ nhỏ. Qua đó, tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm mới và cơ hội việc làm tại nông thôn cũng như nâng cao lợi ích của người tiêu dùng.

“Cần xác định rõ vị trí chúng ta đang đứng trong tiến trình phát triển nông nghiệp từ cơ giới hóa đến nông nghiệp chính xác để nắm bắt những cơ hội mới và có những bước đi phù hợp”, ông Hoan cho biết.

Máy sạ lúa theo hàng được ứng dụng trong ngành lúa gạo. Ảnh: Trung Chánh

Cần có những giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thị trường công nghệ trong nông nghiệp. Tạo dựng cơ chế tương tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác xã, nông dân để kịp thời cập nhật các nhu cầu cấp thiết, thực tế nhằm thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ nông nghiệp một cách phù hợp.

Định hướng “tri thức hoá nông dân” có thể được kết hợp với chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ, nhất là các công nghệ thông minh, công nghệ chính xác và bảo vệ môi trường cho người sử dụng máy, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, cần tìm hiểu kỹ hơn về cơ hội, điều kiện cần thiết để các cơ sở, doanh nghiệp cơ khí nông nghiệp của Việt Nam có thể tiếp cận, nâng cao năng lực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tiệm cận dần trình độ kỹ thuật- công nghệ của khu vực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đa dạng và điều kiện đặc thù của ngành nông nghiệp trong nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới