Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thúc đẩy nghiên cứu tiền khả thi cao tốc nối TPHCM và Bình Phước

Lan Nhi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành theo hình thức PPP, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đề nghị UBND tỉnh Bình Phước khẩn trương trình Chính phủ để trình lên Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án này.

Trong văn bản mới nhất do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký gửi UBND tỉnh Bình Phước, Bộ GTVT đề nghị tỉnh này khẩn trương trình lên chủ trương đầu tư dự án dài 68,7km  theo phương thức đối tác công tư (PPP).

TPHCM sẽ có nhiều tuyến cao tốc nối với các tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Ảnh minh họa cao tốc Long Thành- Dầu Giây. Ảnh: Anh Quân

Trước đó, hồi tháng 8, Bộ GTVT đã có văn bản bàn giao kết quả nghiên cứu kèm theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu để UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND tỉnh Bình Phước khẩn trương trình Chính phủ để trình Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án. Do vậy, để bảo đảm tiến độ báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (PreFS) qua phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT).

Dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành có tổng mức đầu tư gần 24.300 tỉ đồng, dự kiến theo hình thức BOT,  trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 12.137 tỉ đồng, còn lại là vốn của nhà đầu tư. Thời gian hoàn vốn dự kiến 32 năm. Đây là dự án có chiều dài 68,7 km, điểm đầu tại nút giao Gò Dưa (vành đai 2 TP.HCM); điểm cuối tại quốc lộ 14 tại Chơn Thành (Bình Phước).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới