Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dệt may hậu Covid-19

Quốc Hùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sau 2 năm bị trì hoãn do đại dịch, Triển lãm quốc tế danh tiếng về máy móc thiết bị ngành công nghiệp dệt & may Việt Nam (VTG) sẽ được tổ chức trở lại tại TPHCM từ ngày 21 đến 2492022 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều công nghệ và giải pháp toàn diện về chuỗi sản xuất cho doanh nghiệp dệt may hậu Covid-19.

Ngoài triển lãm trực tiếp truyền thống đã được mong đợi từ lâu, VTG 2022 sẽ còn có thêm phiên bản trực tuyến nhằm hỗ trợ kết nối với nhà mua hàng không có điều kiện đến triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7.

VTG 2022 sẽ giới thiệu những tiến triển, giải pháp và xu hướng công nghệ mới nhất, thúc đẩy việc nâng cấp các khía cạnh khác nhau trong toàn bộ chuỗi sản xuất dệt may tại Việt Nam.

Nhiều khách tham quan xem máy móc công nghệ mới tại Triển Lãm VTG của năm trước

Tiếp cận giải pháp của hơn 200 thương hiệu quốc tế

Đại diện Ban tổ chức là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers (Hồng Kông) cho biết, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và những bất ổn của kinh tế toàn cầu, nhưng đến thời điểm này VTG năm 2022 đã thu hút được hơn 200 thương hiệu quốc tế của 14 quốc gia và khu vực đăng ký tham gia.

Những doanh nghiệp này đến từ Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Việt Nam. Và những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp đã sẵn sàng trở lại để giới thiệu hàng loạt máy móc sản xuất tự động với hiệu suất cao trong lĩnh vực dệt may.

Trong số đó có nhà cung cấp giải pháp nhà máy thông minh hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất may mặc HOANG MA, cùng các thương hiệu máy may nổi tiếng như JUKI, PEGASUS và SIRUBA.

Nhiều đơn vị tiêu biểu khác cũng đã sẵn sàng như TAJIMA – đơn vị cung cấp máy thêu cỡ lớn, SUPREME – nhà cung cấp giải pháp tuỳ chỉnh tự động, các doanh nghiệp hàng đầu trong dây chuyền máy cắt như COSMA, YYC, WINDA và BOK.

Các nhà cung cấp vải, sợi chất lượng cao như MADEIRA, MORIRIN và SHEICO, các nhà cung cấp giải pháp in thông minh như EPSON và SANXIN, các nhà sản xuất máy hoàn thiện sản phẩm như VAV và POLTEKS, và cả các đơn vị cung cấp hệ thống giá treo công nghệ cao như INA…cũng sẽ hội tụ tại sự kiện tầm cỡ quốc tế này.

Tất cả sẽ trình làng những sản phẩm mới nhất cùng các giải pháp hiệu quả xuyên suốt toàn bộ chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh trong ngành dệt may.

Đơn vị tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại hàng đầu tại khu vực ASEAN và Đông Á trong hơn 3 thập niên qua cho biết, trong 4 ngày diễn ra triển lãm, hàng loạt các phiên hội thảo cũng sẽ được tổ chức. Các diễn giả từ các Hiệp hội công nghiệp lớn sẽ chia sẻ những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu nhằm mang lại thêm nhiều giá trị cho các bên tham gia.

Điểm đến đầy tiềm năng!

Sau khi Việt Nam chính thức mở cửa biên giới với du khách quốc tế, thị trường trong nước đã thích ứng với tình trạng “bình thường mới” và đang dần khôi phục sau đại dịch.

Việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA và CPTPP, cùng nỗ lực của chính phủ trong việc thúc đẩy các chính sách ưu đãi đang thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Triển lãm VTG hàng năm luôn thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước và thế giới.

Cụ thể theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam thu hút được hơn 14 tỉ đô la Mỹ vốn FDI. Động thái này đã khuyến khích các thương nhân quốc tế tìm cách khám phá thị trường tiềm năng tại Việt Nam, đồng thời tái kích hoạt nền kinh tế quốc gia trong thời kỳ hậu đại dịch.

Đối với ngành dệt may, Việt Nam được đánh giá là một trong những đất nước sản xuất xuất khẩu hàng đầu trên thế giới hiện nay. Đáng chú ý, xuất khẩu dệt may trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 22,3 tỉ đô la, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái được giới phân tích đánh giá là mức tăng trưởng khá cao trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều khó khăn. Mặc dù những tháng cuối năm được cho là còn thách thức nhưng các chuyên gia trong ngành dự báo kết thúc năm nay, dệt may Việt Nam vẫn sẽ đạt mục tiêu 43-43,5 tỉ đô la kim ngạch xuất khẩu.

Với giá trị xuất khẩu lớn và có tiếng vang về chất lượng cùng với giá cả cạnh tranh trên thế giới, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đã ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế trong những năm gần đây. Xu hướng thị trường và sự phục hồi kinh tế của các quốc gia xuất khẩu lớn hậu đại dịch đã cho thấy triển vọng tiếp tục tạo nên cơn sốt của ngành công nghiệp dệt may trong thời gian tới.

“Trước làn sóng đầu tư bùng nổ, VTG 2022 sẽ trở thành một nền tảng lý tưởng cho các nhà sản xuất dệt may Việt Nam trong công cuộc tìm kiếm các giải pháp nâng cấp ngành”, bà Judy Wang, Giám đốc điều hành công ty Yorkers nói. Khách tham quan có thể tiếp cận các giải pháp công nghiệp tiên tiến trong và ngoài nước, cập nhật thông tin thị trường mới nhất và kết nối với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp dệt may.Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website: https://www.chanchao.com.tw/vtg/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới