Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thuê bao trả sau MobiFone được ứng trước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thuê bao trả sau MobiFone được ứng trước

Trước nỗi lo gọi, dùng data quá hạn mức, ra nước ngoài sợ bị chặn liên lạc… nhà mạng MobiFone tiên phong ứng trước từ 500 ngàn đến hàng chục triệu đồng cho thuê bao trả sau.

Là nhà mạng hàng đầu Việt Nam với tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng theo phong cách phương Tây, MobiFone không ngừng mang đến khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp, ưu đãi và luôn mở ra những xu hướng viễn thông mới. Và hình thức tự động nâng hạn mức cước ứng trước dịch vụ trong nước và chuyển vùng quốc tế tiếp tục là xu hướng mới mà nhà mạng này đang thực hiện, mang đến lợi ích cho người dùng, đặc biệt là khách hàng trả sau – nguồn khách hàng trung thành của các nhà mạng.

Xài MobiFone khỏi lo hết hạn mức

Lo ngại cước tháng bỗng nhảy vọt vì quên tắt 3G, gọi điện quá thời gian… không ít khách hàng đăng kí hạn mức cước trả sau để kiểm soát được chi tiêu di động. Tuy nhiên, với những khoảng thời gian nhu cầu liên lạc, kết nối mạng tăng lên, hạn mức cước đôi khi cũng đưa khách hàng vào thế khó.

Chị Thanh Trà (chủ shop thời trang Hà Nội) cho hay, tháng trước chị và gia đình đi nghỉ ở Nha Trang. Công việc cửa hàng chị vẫn điều hành online. “Đúng hôm mình đi nghỉ lại phát sinh khách hàng khiếu nại về giao hàng. Mình liên tục phải gọi điện đến các đầu mối, cửa hàng rồi lại đến khách hàng. Đau đầu nhất là đúng này hạn mức cước di động của mình lại “kịch kim”. Cuối cùng mình phải nạp thẻ online liên tục”.

Trong khi đó, với những khách hàng chủ động gia hạn mức cước sử dụng lại ung dung nhờ chính sách ứng trước của nhà mạng.

“Tôi là khách hàng sử dụng thuê bao trả sau của MobiFone. Tháng này tôi đang chuẩn bị cưới vợ nên nhu cầu gọi điện, liên hệ tăng hơn rất nhiều và dịch vụ nâng hạn mức cước ứng trước đã giúp ích cho tôi rất nhiều”, anh Thanh Tùng (giảng viên ĐH Đà Nẵng) cho biết.

Hiện MobiFone đang là nhà mạng tiên phong thực hiện hình thức tự động nâng hạn mức cước ứng trước dịch vụ trong nước và chuyển vùng quốc tế, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng cước cuộc gọi, cước data.

Ứng trước hàng chục triệu đồng cho thuê bao “xuất ngoại”

Nếu hết hạn cước trong nước lo 1 thì những thuê bao có nhu cầu “xuất ngoại” lại lo 10.

“MobiFone cho roaming data là mình thấy tiện, nay lại còn nâng hạn mức cước ứng trước lại càng tiện hơn. Mình là khách hàng được xếp vào nhóm nâng hạn ứng trước đến 5 triệu đồng. Bây giờ ra nước ngoài không còn lo phải tìm mua sim nước bản địa, rồi lại phải mua thêm gói cước data của họ nữa, chỉ cần sim MobiFone thôi là đủ”, anh Huy – một khách hàng MobiFone chia sẻ.

Được biết, với khách hàng đặc biệt, Hội viên hạng Kim cương của chương trình Kết nối dài lâu, Thuê bao ưu tiên, nhà mạng 50 triệu thuê bao này còn ứng trước tài khoản thoại và SMS lên tới 20 triệu đồng, ứng trước tài khoản data 10 triệu đồng, hạn mức tối đa khách hàng được đăng ký thêm là 50 triệu đồng.

Theo đánh giá của nhiều khách hàng MobiFone lâu năm, nếu việc cho khách hàng đăng ký sử dụng cước trả sau có hạn mức là cách MobiFone thể hiện sự lắng nghe thì hình thức tự động nâng hạn mức cước ứng trước dịch vụ trong nước và chuyển vùng quốc tế lại là cách MobiFone thể hiện sự thấu hiểu khách hàng.

“Hạn chế hay nâng đều là cách nhà mạng linh hoạt giúp khách hàng chủ động quản lý mức phù hợp năng lực tài chính, phù hợp nhu cầu sử dụng trong những thời điểm nhất định”, anh Huy nhận xét.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới