Thuế nhập khẩu dầu hỏa, dầu madut về 0%
Minh Tâm
![]() |
Khâu phân phối xăng dầu lẻ đang có vấn đề do giá bán thấp hơn giá thành, cả doanh nghiệp đầu mối lẫn bán lẻ đều kêu lõ. Ảnh: Minh Tâm |
(TBKTSG Online) – Sáng 23-2, Bộ Tài chính phát đi thông báo, tiếp tục giảm thuế nhập khẩu mặt hàng kerosene (dầu hỏa) và dầu madut từ 2% xuống 0%.
Quyết định trên nêu rõ trong thông tư số 24/2011/TT-BTC vừa được thứ trưởng Bộ Tài chính, Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký sáng nay, 23-2.
Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng dầu hỏa và dầu madut sẽ về 0%, áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày 24-2. Mức thuế nhập khẩu với các mặt hàng xăng, dầu diesel không thể điều chỉnh nữa do đã ở mức 0% lâu nay.
Trước đó, vào ngày 14-1, để gỡ khó cho các doanh nghiệp trong tình hình giá xăng dầu trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao, quanh ngưỡng 100 đô la Mỹ/thùng nhưng vẫn phải giữ giá bán lẻ, Bộ Tài chính cũng đã điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng này. Lúc đó, xăng được điều chỉnh từ 6% xuống 0%, dầu diesel từ 2% xuống 0%. Còn mặt hàng dầu hỏa giảm từ 6% xuống 2% và dầu madut giảm từ 5% xuống 2%.
Quyết định điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng dầu hỏa và nhiên liệu đốt thời điểm này của Bộ Tài chính được xem là một động thái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khi mỗi lít dầu hỏa bán ra đang được cho là lỗ đến gần 4.000 đồng/lít.
Theo bản tin giá cơ sở của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), với giá của mặt hàng dầu diesel là 115,03 đô la Mỹ/thùng, dầu hỏa là 116,14 đô la Mỹ/thùng, đơn vị này đang lỗ lần lượt 3.885 đồng và 3.853 đồng/lít. Mức lỗ ở mặt hàng xăng thấp hơn với 2.942 đồng/lít, dầu madut lỗ gần 3.000 đồng/lít.
Trong khi đó, giá xăng dầu trên thị trường Singapore ngày 22-2 như sau: xăng mức 112,79 đô la Mỹ/thùng; dầu diesel mức 121,71 đô la Mỹ/thùng; dầu hỏa mức 123,88 đô la Mỹ/thùng; dầu madut mức 628,24 đô la Mỹ/tấn.