Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thuế nhập khẩu ô tô lên mức 83%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thuế nhập khẩu ô tô lên mức 83%

Thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vừa được điều chỉnh từ mức 70% lên 83% – Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký quyết định tăng thuế nhập khẩu ô tô mới nguyên chiếc từ 70% lên 83%. Các mức thuế này áp dụng cho các tờ khai hải quan bắt đầu từ ngày 22-4.

Theo Quyết định 17/2008/QĐ-BTC ký ngày 17-4 về việc sửa đổi mức thuế suất một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì các loại xe ô tô đều được nâng lên mức thuế 83%. Bên cạnh đó, tại quyết định này, thuế suất nhập khẩu các mặt hàng linh kiện ô tô, máy móc, phụ tùng phục vụ cho việc lắp ráp  các loại ô tô trong nước cũng được điều chỉnh với mức tăng trung bình là 3-5%.

Tại thời điểm xây dựng phương án tăng thuế, ba mức được đưa ra là 80%, 83% và 85%, song Bộ Tài chính đã chọn mức 83%.

Theo Bộ Tài chính, các mức thuế 80%, 85%, thậm chí là 90% đều phù hợp với các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Đây là lần điều chỉnh thuế nhập khẩu thứ hai trong năm 2008 đối với mặt hàng ô tô mới nhập khẩu nguyên chiếc và lần đầu tiên sau gần 5 năm đối với mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô.

Trong năm 2007, Bộ Tài chính tiến hành  ba đợt giảm thuế nhập khẩu ô tô. Cụ thể, sau khi Việt Nam gia nhập WTO hồi tháng 1-2007, các loại ô tô nhập mới nguyên chiếc được giảm thuế từ mức 90% xuống còn 80%. Vào tháng 8-2007, mức thuế trên được giảm xuống còn 70% và vào ngày 16-11-2007 còn 60%. Lần điều chỉnh thuế nhập khẩu ô tô gần đây nhất là vào ngày 11-3-2008, với mức thuế suất mới được tăng từ 60% lên 70%.

Cũng trong quyết định 17, thuế nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu khoáng sản được điều chỉnh theo hướng tăng còn thuế nhập khẩu hàng nông sản thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu cho sản xuất được giảm chút ít.

Đặc biệt, thuế xuất khẩu than non, than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá, than bùn, than cốc và than nửa cốc, luyện từ than đá, than non hoặc than bùn đã hoặc chưa đóng bánh được điều chỉnh tăng thêm 5 đến 10%. Dầu mỏ chịu mức thuế xuất khẩu là 8%, các loại quặng kim loại như sắt, đồng… chịu mức thuế 20%, các loại đá dùng trong xây dựng chịu mức thuế xuất khẩu 12%.

Những thay đổi trên bắt đầu có hiệu lực cho các tờ khai hải quan bắt đầu từ ngày 22-4.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh thuế lần này là nhằm tham gia kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu và bảo vệ các nguồn tài nguyên trong nước phục vụ cho sản xuất.

HỒNG PHÚC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới