Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thuế nhập khẩu xăng dầu tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thuế nhập khẩu xăng dầu tăng

Minh Tâm

Thuế nhập khẩu xăng dầu tăng
Thuế nhập khẩu xăng, dầu tăng thêm 2%. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Cùng với quyết định giảm giá xăng dầu công bố ngày hôm qua, hôm nay (3-7), Bộ Tài chính đã chính thức tăng mức thuế đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu.

Theo Thông tư 109/2012/TT-BTC vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ký ban hành ngày 3-7, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng không chì, có chì, xăng dùng cho máy bay và dầu nhiên liệu lên 12%, tăng 2 điểm phần trăm so với hiện hành. Tương tự, mặt hàng dầu diesel cũng tăng từ 8% lên 10% kể từ ngày 3-7.

Như vậy, sau quyết định giảm giá xăng thêm 600 đồng/lít vào chiều qua, đến hôm nay Bộ Tài chính cũng đã chính thức tăng thuế đối với các loại nhiên liệu nhập khẩu này.

Mức thuế 10 và 12% hiện đang được áp cho xăng dầu vẫn còn một khoảng cách khá xa so với khung thuế có thể lên tới 40% của mặt hàng này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới