Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thương mại toàn cầu giảm 12% trong năm 2009

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thương mại toàn cầu giảm 12% trong năm 2009

Phúc Minh

Tổng giám đốc WTO, Pascal Lamy cho biết thương mại thế giới trong năm 2009 giảm 12%. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy cho biết thương mại thế giới trong năm 2009 giảm 12%, mức giảm cao nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngày 24-2, tại hội thảo “Trung tâm chính sách châu Âu” ở Brussels (Bỉ), ông Pascal Lamy cho biết như trên. Ông nói trước đó, WTO dự đoán thương mại thế giới năm 2009 sẽ giảm 10% nhưng tình hình thực tế thậm chí còn tệ hơn, chủ yếu do khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ông Pascal Lamy cho rằng thương mại thế giới đã bắt đầu tăng trở lại.

Đề cập đến triển vọng thương mại thế giới năm 2010, ông Pascal Lamy cho biết: “Năm nay, kinh tế thế giới chắc chắn sẽ hồi phục tăng trưởng nhưng rất khó dự đoán sự tăng trưởng này là ngắn hạn hay lâu dài”. Ông Pascal Lamy cho rằng mở cửa thương mại thế giới là một trong những cách để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiệu quả.

(theo Ifeng)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới