Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thượng viện Mỹ bác kế hoạch của Hạ viện về mức trần nợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thượng viện Mỹ bác kế hoạch của Hạ viện về mức trần nợ

Phúc Minh

Lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid phát biểu sau buổi bỏ phiếu về dự luật nâng trần nợ công. Ảnh: Getty

(TBKTSG Online) – Cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ tiếp tục rơi vào bế tắc khi Thượng viện bác bỏ kế hoạch nâng mức trần nợ vừa được Hạ viện thông qua.

Kế hoạch của đảng Cộng hòa được thông qua tại Hạ viện cho phép chính phủ nâng mức trần nợ liên bang thêm 900 tỉ đô la Mỹ, đổi lại chính phủ phải cắt giảm thâm hụt ngân sách 917 tỉ đô la Mỹ trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đòi hỏi Quốc hội phải bỏ phiếu nâng mức trần nợ lần nữa vào giữa năm 2012 và ghi vào Hiến pháp sẽ “sửa đổi ngân sách cân bằng”. Những đòi hỏi này bị Nhà Trắng và Thượng viện phản đối.

Đảng Dân chủ chỉ trích kế hoạch của đảng Cộng hòa sẽ gây thiệt hại khôn lường đến nền kinh tế Mỹ.

Việc Thượng viện bác bỏ dự luật nâng trần nợ được Hạ viện thông qua không gây bất ngờ vì trước khi kế hoạch được chuyển lên Thượng viện, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ bác bỏ bỏ dự luật.

Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục thương lượng về mức trần nợ vào cuối tuần này. Các nhà phân tích cảnh báo nếu Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ, thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ bị giao động mạnh.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới