Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thượng viện Thái Lan bác dự luật ân xá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thượng viện Thái Lan bác dự luật ân xá

Phúc Minh

Thượng viện Thái Lan bác dự luật ân xá
Biểu tình quy mô lớn phản đối dự luật ân xá tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 7-11. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Thượng viện Thái Lan tối ngày 11-11 bác xem xét dự luật ân xá gây tranh cãi, được cho là để giúp cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong trở về nước.

Ước tính 50.000 người biểu tình chống chính phủ có mặt tại trung tâm chính trị của thủ đô Bangkok tối ngày 11-11, làm dấy lên lo ngại xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh.

Phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ cùng ngày, nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập Suthep Thaugsuban kêu gọi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội trên cả nước đình công 3 ngày, bắt đầu từ ngày 13-11, để phản đối chính phủ. Ông Suthep cũng tuyên bố rút khỏi danh sách nghị sĩ Quốc hội.

Tuần trước, đảng Dân chủ đối lập ra tối hậu thư yêu cầu đảng Pheu Thai cầm quyền bãi bỏ dự luật ân xá trước 18 giờ ngày 11-11. Lúc đó, ông Suthep tuyên bố: "Nếu không đúng hạn định, chúng tôi sẽ làm những điều phải làm".

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới