Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thượng viện Úc thông qua luật đánh thuế cac-bô-nic

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thượng viện Úc thông qua luật đánh thuế cac-bô-nic

Thúy Hằng

Thượng viện Úc thông qua luật đánh thuế cac-bô-nic
. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Luật năng lượng sạch 2011 gây tranh cãi do Thủ tướng Úc Julia Gillard đề xuất hồi tháng 3-2011 vừa được Thượng viện nước này thông qua với 36 phiếu thuận và 32 phiếu chống.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2012, sẽ đánh thuế 23 đô la Úc/tấn CO2 vào 500 công ty gây ô nhiễm nhất tại Úc – không bao gồm công ty trong ngành nông lâm nghiệp, bất động sản và người lái xe gắn máy phân khối nhỏ.

Nhiều người lo ngại giá nhiên liệu tăng cao trong thời gian tới sẽ kéo các chi phí khác tăng theo và gây ra thất nghiệp. Chính phủ hy vọng luật này sẽ giúp Úc tập trung phát triển năng lượng tái tạo, từ đó Úc sẽ không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nữa.

Bà Julia Gillard phát biểu tại buổi họp báo sau chiến thắng trên rằng luật này dành cho những ai muốn làm giàu bằng cách tạo ra công ăn việc làm cho ngành công nghiệp sạch.

(Theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới