Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thương vụ M&A 10 tỉ đô làm nóng ngành khai thác vàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thương vụ M&A 10 tỉ đô làm nóng ngành khai thác vàng

Lê Linh

(TBKTSG Online) – Các ông lớn trong ngành khai thác vàng thế giới đang tận dụng tình hình kinh doanh sa sút của các đối thủ nhỏ hơn để tiến hành các hoạt động thâu tóm và sáp nhập (M&A), giúp tập trung các nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh.

Giá vàng thế giới trên 1.370 đô la Mỹ/ounce

Ngành khai thác vàng ở Nam Phi đang hấp hối

Thương vụ M&A 10 tỉ đô làm nóng ngành khai thác vàng
Newmont Mining chào mua Goldcorp với giá 10 tỉ đô la để tạo ra công ty khai thác vàng lớn nhất thê giới. Ảnh: Bloomberg

Newmont Mining chào mua đối thủ với giá 10 tỉ đô la

Tờ Financial Times đưa tin hôm 14-1, Công ty khai thác vàng Newmont Mining, có trụ sở ở bang Colorado (Mỹ), thông báo mua lại đối thủ nhỏ hơn Goldcorp (Canada) với giá 10 tỉ đô la. Thương vụ này sẽ tạo ra công ty mới với tên gọi Newmont Goldcorp, có mức vốn hóa thị trường gần 30 tỉ đô la với lực lượng nhân sự 38.000 người và đây cũng sẽ là công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới.

Thương vụ được công bố giữa lúc các công ty khai thác vàng đang xoay sở vực dậy tình hình kinh doanh sau khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của họ vì quá mệt mỏi trước mức lợi nhuận ảm đạm, tình trạng chi tiêu hoang phí và trả lương bổng quá cao cho bộ phận quản lý.

Hồi tháng 9 năm ngoái, công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới Barrick Gold (Canada) tiến hành thâu tóm công ty khai thác vàng nhỏ hơn Randgold Resources với giá 6 tỉ đô la.

Newmont Mining cho biết công ty mới sau khi sáp nhập Goldcorp sẽ nắm giữ trữ lượng vàng và nguồn lực lớn nhất trong ngành công nghiệp khai thác vàng với hàng loạt mỏ vàng ở châu Mỹ, Úc và Ghana. Năm 2018, Newmont Mining và Goldcorp sản xuất tổng cộng 7,8 triệu ounce vàng, cao hơn 1,2 triệu ounce so với sản lượng của Barrick Gold và Randgold Resources gộp lại.

Gary Goldberg, Giám đốc điều hành Newmont Mining nói: “Sự kết hợp này sẽ tạo ra doanh nghiệp vàng hàng đầu thế giới nắm giữ các tài sản, nhân lực, triển vọng và cơ hội tạo giá trị tốt nhất”. Động thái sáp nhập này sẽ giúp hai công ty tiết kiệm chi phí hoạt động 100 triệu đô la mỗi năm.

Giới đầu tư cho rằng Newmont Mining đã tận dụng tình hình kinh doanh sa sút gần đây của Goldcorp để chào mua công ty này với mức định giá rẻ. Cách đây ba năm, Goldcorp là nhà khai thác vàng lớn nhất thế giới nhưng sau đó, một loạt vấn đề bao gồm sản lượng khai thác và trữ lượng vàng suy giảm, chi phí hoạt động gia tăng đã khiến giá cổ phiếu của Goldcorp giảm miệt mài.

Vị trí đặt bình chọn

Hoạt động M&A sẽ nhộn nhịp hơn

Sau Barrick Gold vụ thâu tóm Randgold Resources hồi tháng tháng 9 năm ngoái, các nhà phân tích dự báo ngành công nghiệp khai thác vàng sẽ chứng kiến một loạt thương vụ thâu tóm, sáp nhập khi các công ty trong ngành này tìm cách cải thiện hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi nhuận cho các cổ đông.

Robert Gill, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Công ty quản lý đầu tư Lincluden Investment Management (Canada) nhận định sau động thái thâu tóm của hai ông lớn trong ngành khai thác vàng, các công ty khai thác vàng tầm trung sẽ muốn làm điều tương tự.

Đồng tình với nhận định này, nhà phân tích Michael Stoner ở Berenberg, London cho rằng ngành công nghiệp khai thác vàng có thể hướng tới các hoạt động M&A nhộn nhịp hơn trong hai năm tới. Nhiều công ty khai thác vàng trên thế giới đã thua lỗ liên tục trong 5 năm qua, khiến các cổ đông kêu gọi tiến hành sáp nhập, giảm mức lương cho bộ phận quản lý và nỗ lực giảm chi phí cũng như thanh lý các tài sản không quan trọng.

Năm ngoái, một nhóm nhà đầu tư bao gồm quỹ phòng hộ Paulson & Co đã thành lập “Hội đồng vàng của các cổ đông” để gây áp lực buộc các công ty khai thác vàng phải hành động và thay đổi. Barrick Gold là công ty đầu tiên chuyển động. Mark Bristow, tân Giám đốc điều hành của Barrick Gold, đã cam kết cắt giảm chi phí vận hành văn phòng trụ sở và bán các mỏ vàng quy mô nhỏ.

Các thương vụ M&A trong ngành khai thác vàng diễn ra khi giới đầu tư quay trở lại với thị trường vàng. Trong khi các thị trường chứng khoán trên thế giới suy yếu, các lo ngại về đà tăng trưởng chững lại trên toàn cầu ngày càng gia tăng, vàng đã bật tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, tiệm cận mức 1.300 đô la/ounce.

Giới phân tích cho rằng nhu cầu sáp nhập trong ngành công nghiệp khai thác vàng là điều hiển nhiên vì có quá nhiều công ty khai thác vàng đang hoạt động. Jonathan Guy, nhà phân tích ở công ty chứng khoán Numis Securities tại London, nhận định hai công ty khai thác vàng khác của Canada là Kinross Gold và Agnico Eagle sẽ cảm thấy áp lực khi thực hiện các thương vụ M&A. Theo ông, các công ty khai thác vàng khác ở Úc và Nam Phi có thể cũng buộc phải hành động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới