Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thụy Sĩ đóng băng tài sản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thụy Sĩ đóng băng tài sản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia

Phúc Minh

Thụy Sĩ đóng băng tài sản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia
Thụy Sĩ đóng băng tài sản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia. Ảnh:

(TBKTSG Online) – Báo Kwongwah (Malaysia) ngày 3-9 cho biết chính phủ Thụy Sĩ đã đóng băng các tài khoản trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Malaysia Najib Razak làm Chủ tịch, do nghi ngờ được dùng để cất giấu tài sản tham nhũng và rửa tiền.

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ (OAG) Anna Wegelin cho biết số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ, được gửi bằng nhiều tài khoản khác nhau trong ngân hàng Thụy Sĩ. OAG đang liên lạc với giới chức Malaysia để điều tra vụ việc.

1MDB đang nợ số tiền lên đến 11 tỉ đô la Mỹ và bị cáo buộc quản lý yếu kém về tài chính. Trong khi đó, ông Razak bị nghi ngờ tham nhũng 700 triệu đô la Mỹ từ quỹ này.

Malaysia mở cuộc điều tra 1MDB sau khi báo Wall Street Journal đăng tải các tài liệu cho thấy khoản tiền trên được chuyển vào các tài khoản riêng của ông Razak.

Trong khi đó, quỹ 1MDB cho biết không hay biết gì về động thái trên của Thụy Sĩ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới