Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thụy Sĩ thắt chặt kiểm soát UBS và Credit Suisse

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thụy Sĩ thắt chặt kiểm soát UBS và Credit Suisse

Phúc Minh

Tổng tài sản của UBS và Credit Suisse gấp 4 lần GDP của Thụy Sĩ. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Ủy ban chính phủ Thụy Sĩ ngày 4-10 cho biết sẽ thắt chặt kiểm soát hai ngân hàng UBS và Credit Suisse, yêu cầu hai ngân hàng này hạn chế các hoạt động rủi ro và nâng tỷ lệ vốn dự trữ.

Theo đó, hai ngân hàng này phải có tỷ lệ vốn dự trữ cao hơn các đối thủ cạnh tranh quốc tế khác, đạt 10%, vượt qua tiêu chuẩn 7% theo quy định của Basel III.

Lý do ủy ban chính phủ đưa ra yêu cầu trên chủ yếu là để hạn chế tác động đến nền kinh tế của các tổ chức tài chính lớn, ngăn ngừa hai ngân hàng này phá sản có thể khiến cả nước rơi vào tình trạng bế tắc.

Hiện, tổng tài sản của UBS và Credit Suisse gấp 4 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thụy Sĩ.

(theo VOA, IBTimes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới