Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tiền đồng đang tăng giá trở lại so với đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiền đồng đang tăng giá trở lại so với đô la Mỹ

T.Thu

Tiền đồng đang tăng giá trở lại so với đô la Mỹ
Ảnh: TL TBKTSG.

(TBKTSG Online) – Tiền đồng hôm nay 20-4 tăng giá nhẹ trở lại so với đô la Mỹ khi một loạt ngân hàng điều chỉnh giảm mức niêm yết đồng/đô la Mỹ.

Chiều 20-4, hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh giảm mức niêm yết tỷ giá đồng/đô la Mỹ tại quầy, theo đó giá đô la Mỹ giảm khoảng 10 đồng so với ngày thứ Bảy, và giảm 20 đồng so với thứ Sáu tuần trước.

Tỷ giá đồng/đô la hôm 20-4 được niêm yết ở mức thấp nhất là tại một số ngân hàng như Vietcombank, ACB, ở mức 21.615 đồng/đô la Mỹ, còn tại Techcombank và Eximbank, SCB là 21.620 đồng/đô la Mỹ, và tại một số ngân hàng nhưSacombank, DongABank là 21.630 đồng/đô la Mỹ (giá bán ra).

Theo đó, nếu vào ngày 8-4-2015, tỷ giá đồng/đô la Mỹ niêm yết tại một số ngân hàng có lúc cách mức trần 21.672 đồng/đô la Mỹ (do Ngân hàng Nhà nước quy định) chỉ khoảng 20 đồng, thì nay cách trần khoảng 50 đồng. Tuy nhiên, nhìn chung, so với thời điểm cuối năm ngoái đến nay, tỷ giá đồng/đô la Mỹ vẫn tăng trên 200 đồng, tức tiền đồng vẫn giảm giá so với đô la Mỹ.

Theo trang Bloomberg.com, chỉ số đô la Mỹ (DXY) được dùng để đo giá trị đô la Mỹ so với một rổ gồm 6 đồng tiền (yen, euro, bảng Anh, đô la Canada, đồng krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ) đi ngang từ ngày 17 đến 20-4, nằm ở mức 97,517, giảm mạnh so với mức 99,49 của ngày 13-4, nhưng tăng hơn 7% so với cuối năm 2014.

Theo một người phụ trách về mảng ngoại hối tại một ngân hàng có trụ sở ở TPHCM, việc đồng đô la Mỹ nhìn chung có xu hướng tăng so với tiền đồng là do kỳ vọng của thị trường khi đô la Mỹ tăng giá trên thị trường thế giới so với các đồng tiền khác, như euro, yen, đô la Úc. Tuy nhiên, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam vẫn thặng dư, tức nguồn cung đô la Mỹ vẫn tốt (từ các nguồn như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI, vốn hỗ trợ phát triển từ nước ngoài – ODA,…).

Theo số liệu công bố cuối tuần trước của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong quí 1-2015 đạt 36,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,8% và kim ngạch nhập khẩu là 38,7 tỉ đô la Mỹ, tăng mạnh 20,1%. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 2,4 tỉ đô la Mỹ. Chỉ riêng trong nửa cuối tháng 3-2015, Việt Nam nhập siêu 1,14 tỉ đô la Mỹ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong quí 1-2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam là 1,837 tỉ đô la Mỹ, chỉ bằng 55,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do không có các dự án quy mô lớn như cùng kỳ năm 2014.

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 3-2015, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, mức nhập siêu trong khoảng hơn 2 tháng đầu năm lên đến 1,75 tỉ đô la Mỹ, nhưng cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam vẫn tiếp tục thặng dư khoảng 2,8 tỉ đô la Mỹ trong quí 1-2015 và dự báo tiếp tục thặng dư trong cả năm nay.

Xem thêm

Tỷ giá ngóng trời Tây

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới