Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tiền Giang: Nông dân thu lợi từ cây ca cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiền Giang: Nông dân thu lợi từ cây ca cao

Tiền Giang: Nông dân thu lợi từ cây ca cao
Nông dân bày bán ca cao trái tươi ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang – Ảnh: Hồng Văn.

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Ca cao tỉnh Tiền Giang cho biết, giá ca cao trong niên vụ 2010 – 2011 giữ ổn định ở mức 5.500 đồng/kg trái tươi và trên 50.000 đồng/kg hạt khô, tăng gấp đôi so với năm 2007 – năm đầu tiên triển khai dự án.

Với giá này, mỗi héc ta ca cao cho nông hộ nguồn lợi từ 40 – 50 triệu đồng. Những nông dân giỏi thâm canh đạt lợi nhuận đến 70 – 80 triệu đồng.

Nông dân Tiền Giang chủ yếu trồng ca cao xen trong vườn dừa, vườn nhãn và một số cây ăn trái khác. Qua nghiên cứu, cây ca cao rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương lại dễ chăm sóc, mau cho trái, năng suất khá và đầu ra thuận lợi. Tỉnh đã qui hoạch vùng có thể phát triển cây ca cao tại các huyện Gò Công Tây, Chợ Gạo, Châu Thành, Cai Lậy và một phần huyện Tân Phú Đông.

Để giúp nông dân áp dụng thành công mô hình ca cao xen vườn cây ăn trái, Ban Quản lý dự án Ca cao Tiền Giang đã thành lập mạng lưới các câu lạc bộ trồng ca cao làm cầu nối chuyển giao kỹ thuật cho nông hộ, tổ chức điểm thu mua chặt chẽ nhằm giải quyết đầu ra nông sản.

Đáng mừng là trong thời gian qua, giá hạt ca cao mỗi năm tăng cao, tạo phấn khởi cho bà con. Tuy nhiên, do mới trong giai đoạn triển khai dự án, năng suất và sản lượng ca cao tại Tiền Giang còn ở mức khiêm tốn. Bình quân năng suất đạt từ 3,5 đến 4 tạ hạt/héc ta và sản lượng cả năm khoảng 350 tấn.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới