Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tiền Giang xây hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt dọc sông Tiền

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ ngày 8-1, tỉnh Tiền Giang sẽ khởi công xây dựng hệ thống cống tại đầu các kênh, rạch thông ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1). Đây là dự án nhằm chống hạn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Sông Phú Phong- nơi sẽ xây dựng cống ngăn mặn trữ ngọt Phú Phong. Ảnh: NT

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 864 tỉ đồng từ ngồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, trong đó, chi phí xây dựng trên 578 tỉ đồng.

Dự án sẽ thực hiện xây dựng các cống đập, bao gồm: Rạch Gầm, Phú Phong, Mù U (huyện Châu Thành) và cống Cây Còng, Cái Sơn, Hai Tân (huyện Cai Lậy). Trong đó, cống Rạch Gầm và Phú Phong sẽ được triển khai xây dựng trước.

Sáu cống nêu trên sẽ được xây dựng lộ thiên, trong đó, cống Rạch Gầm và Phú Phong có khẩu độ ngang lớn nhất, đạt 50 mét.

Ngoài sáu cống nêu trên, dự án đầu tư xây dựng hệ thông cống ngăn mặn tại đầu các kênh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) còn xây dựng khoảng 10 km đường đê và 28 cống nhỏ dưới đê dọc sông Tiền.

Mục tiêu của việc đầu tư dự án này, đó là phục vụ công tác phòng, chống hạn mặn, trữ ngọt, phục vụ nhu cầu cấp nước sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ cây ăn trái, hoa màu cho người dân trước biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Dự án sẽ được triển khai đến 2024 và thời gian sử dụng của các công trình là 50 năm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới