Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tiền tệ Á, Âu giảm do lo ngại khủng hoảng nợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiền tệ Á, Âu giảm do lo ngại khủng hoảng nợ

Thanh Tuyền

Đồng ringgit giảm 0,9% so đô la Mỹ. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Đồng ringgit Malaysia và đô la Singapore dẫn đầu mức sụt giảm của các đồng tiền châu Á ngày 16-5 do lo ngại khả năng khủng hoảng nợ của Hy Lạp sẽ tồi tệ hơn.

Đồng ringgit giảm 0,9%, còn 3,0360 ringgit ăn 1 đô la Mỹ lúc 10 giờ sáng nay (16-5) tại Kuala Lumpur, mức thấp nhất trong gần hai tháng qua. Trong khi đó, đô la Singapore trượt 0,7%, xuống mức 1,2481 đô la Singapore đổi 1 đô la Mỹ sau khi Mỹ cảnh báo nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng khác nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ.

Đồng thời, đồng won tiếp tục giảm 0,5%. Đồng won bắt đầu giảm sau khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc duy trì lãi suất cơ bản không đổi ở mức 3% vào tuần trước. Mối lo ngại về khủng hoảng nợ của châu Âu đang làm gia tăng sự không ổn định của nền kinh tế toàn cầu, quyết định của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhằm giữ cho đồng won không tiếp tục tăng giá.

Đồng peso Phlippine cũng sụt giảm 0,5%, 1 đô la Mỹ đổi được 43,375 peso. Đồng rupi Indonesia giảm ít hơn với 0,3%, còn 8,575 rupi ăn 1 đô la Mỹ. Riêng nhân dân tệ giảm 0,13%, xuống còn 6,506 nhân dân tệ so 1 đô la Mỹ, mức giảm mạnh nhất trong ba tuần qua.

Vấn đề nợ của Hy Lạp cũng khiến đồng euro giảm xuống mức thấp trong bảy tuần so đô la Mỹ trước khi cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu diễn ra vào hôm nay và ngày mai để bàn về vấn đề nợ của nước này. Lúc 12 giờ 11 phút tại Tokyo, đồng euro giảm còn 1,4093 đô la Mỹ ăn 1 euro. Đồng euro đã giảm 1,1% trong tháng qua so với các loại tiền tệ khác. Trong khi đó, đô la Mỹ tăng 1,5%, còn đồng yen tăng 4,5%.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới