Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tiếp tục rơi 40 điểm, VN-Index mất hết thành quả từ đầu năm đến nay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiếp tục rơi 40 điểm, VN-Index mất hết thành quả từ đầu năm đến nay

V.Dũng

(TBKTSG Online) – Kể từ phiên giao dịch "thảm họa" ngày 19-1 đến nay, thị trường chứng khoán dường như đang trong giai đoạn thử thách lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư. Phiên hôm nay, ngày 27-1, nhiều nhà đầu tư sắt đá cũng dần rũ bỏ thị trường, với lệnh bán ồ ạt khiến thị trường mất 40 điểm.

Tiếp tục rơi 40 điểm, VN-Index mất hết thành quả từ đầu năm đến nay
Thành quả về chỉ số tạo được từ đầu năm đến nay đã sụp đổ sau 2 phiên. Ảnh: TTXVN

VN-Index giống như tham gia vào lộ trình của chiếc tàu lượn trong phiên sáng 27-1 với những nhịp kéo lên rồi đổ xuống liên tục, chỉ số này có lúc rơi tự do hơn 31 điểm, xuống sát ngưỡng 1.100 điểm. Khi nhà đầu tư đang mường tượng về một kịch bản xấu hơn, lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ giúp thị trường thu hẹp mức giảm, lấy lại mốc 1.120 điểm sau 10 phút. Nhưng lực bán một lần nữa lại đẩy thị trường đi xuống. VN-Index đóng cửa phiên sáng 27-1 ở 1.114 điểm, giảm 23 điểm so với phiên hôm qua (2%).

Bước vào phiên chiều, ngay đầu phiên, lực bán đã ồ ạt được tung ra, khiến VN-Index thêm một lần lao dốc với mức giảm hơn 47 điểm. Dường như thị trường nhạy cảm với thông tin về Covid-19 sau thông tin một nữ công nhân Hải Dương dương tính với virus n-CoV-2 khi đến Nhật Bản.

Sau khi xuống dưới ngưỡng 1.090 điểm, lực cầu bắt đáy giúp VN-Index hồi trở lại, nhưng do "tắc đường" nên giao dịch nhỏ giọt và VN-Index gần như đi ngang dưới ngưỡng 1.100 điểm trong suốt thời gian còn lại của phiên chiều.

Chốt phiên, VN-Index giảm 38,95 điểm (-3,43%), xuống 1.097,17 điểm với với 51 mã tăng (ít hơn so với 83 mã của phiên sáng), trong khi số mã giảm tăng từ 378 mã lên 413 mã, trong đó có tới 72 mã giảm sàn. Tổng khối lượng giao dịch đạt 785,7 triệu đơn vị, giá trị 16.779,4 tỉ đồng, giảm hơn 4% về khối lượng và cả giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 40,6 triệu đơn vị, giá trị 1.162,6 tỉ đồng.

Trong top 30 mã vốn hóa lớn nhất sàn, sắc xanh vốn đã ít trong phiên sáng càng ít hơn trong phiên chiều khi VIC đảo chiều giảm 1,48% xuống 100.000 đồng, trong khi các mã khác như NVL, MWG, BCM, VIB đã kềm hãm đà tăng đáng kể.

Chỉ với 2 phiên giảm sâu gần đây, VN-Index đã "bay hơi" toàn bộ thành quả đạt được từ đầu năm (kết năm 2020 tại 1.103 điểm). Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt gần 20.000 tỉ đồng và hệ thống giao dịch sàn HoSE tiếp tục xảy ra hiện tượng nghẽn lệnh.

Đáng chú ý, trái với áp lực xả bán ồ ạt của nhà đầu tư trong nước khiến thị trường lao dốc mạnh trong phiên 27-1, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng nhẹ với giá trị gần 30 tỉ đồng.

Trên sàn giao dịch HoSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 45,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.523,06 tỉ đồng, tăng 20,43% về lượng và 10,71% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 26-1. Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 46,02 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.505,9 tỉ đồng, tăng 19,12% về lượng và 17,79% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 479.200 đơn vị nhưng mua ròng về giá trị, đạt 17,16 tỉ đồng, giảm 41,27% về lượng và 82,36% về giá trị so với phiên trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới