Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tiêu thụ lúa hè thu dự báo sẽ khó khăn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiêu thụ lúa hè thu dự báo sẽ khó khăn

Văn Nam

Tiêu thụ lúa gạo trong quí 3 dự báo sẽ khó khăn do giá xuất khẩu giảm – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Hiệp hội Lương thực Việt Nam đưa ra dự báo việc tiêu thụ lúa gạo vụ hè thu tới đây sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm ngoái, đặc biệt là lúa gạo chất lượng thấp do nhu cầu gạo cấp thấp trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh.

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết như trên tại buổi họp giao ban trực tuyến tình hình sản xuất công nghiệp – thương mại 5 tháng đầu năm do Bộ Công Thương tổ chức ngày 8-6.

Theo ông Huệ, lượng gạo vụ đông xuân vẫn còn nhiều, khoảng 1,7 triệu tấn. Mặc dù hiện nay số lượng hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký khoảng 1,8 triệu tấn nữa, nhưng khả năng giao hàng tương đối ít, dự kiến giao trong tháng 6 cũng chỉ 700.000 tấn, nên lượng gạo vụ đông xuân tồn kho chuyển sang quí 3 còn trên 1 triệu tấn.

Ngoài ra, tình hình tiêu thụ gạo trên thị trường thế giới vẫn còn xu hướng sụt giảm kéo dài cho đến quí 3 do lượng gạo tồn kho các nước còn cao.

Trong khi đó, do tập trung đẩy mạnh nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2010 nên nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước cần nhập khẩu gạo trong thời gian tới sẽ giảm mạnh vì gần như các nước này đã nhập xong đủ lượng gạo cần thiết. Thông thường thì nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ tăng trở lại vào quí 4.

Dự báo giá thành sản xuất lúa vụ hè thu cao hơn vụ đông xuân, trong khi giá xuất khẩu gạo vụ hè thu có thể giảm nên doanh nghiệp tiếp tục cần sự hỗ trợ của Nhà nước để tiếp tục thu mua lúa gạo tạm trữ trong thời gian tới, làm sao để đảm bảo doanh nghiệp thu mua với giá mà người nông dân có lãi, ông Huệ kiến nghị.

Về khung giá thu mua lúa gạo vụ hè thu, ông Huệ kiến nghị Bộ Công Thương có báo cáo Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, UBND các tỉnh ĐBSCL công bố sớm khung giá thành sản xuất lúa để doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo có cơ sở tính toán giá mua vào phù hợp.

Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo vẫn đang thu mua lúa gạo tạm trữ theo giá thị trường trong khi chờ hướng dẫn mới.

Theo Bộ Công Thương, UBND các tỉnh ĐBSCL vẫn chưa công bố khung giá thành thu mua lúa gạo theo quy định của Chính phủ vì ngại nếu công bố giá cao hơn giá quy định thì bị Bộ Tài chính “thổi còi”, còn nếu công bố giá thấp hơn khung giá thành quy định thì thì ảnh hưởng đến quyền lợi của nông dân.

“Bộ Công Thương sắp tới sẽ đề nghị Bộ Tài chính sớm công bố khung giá thành thu mua lúa gạo để UBND các tỉnh căn cứ xây dựng khung giá thu mua tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và bà con nông dân”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên phát biểu tại buổi họp giao ban sáng 8-6.

Xuất khẩu gạo trong tháng 5-2010 đạt trên 700 ngàn tấn. Theo ông Huệ, đây là lượng xuất khẩu gạo cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên gần 2,7 triệu tấn với tổng trị giá trên 1,2 tỉ đô la Mỹ. Dự kiến xuất khẩu trong tháng 6 đạt thêm khoảng 700 ngàn tấn, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm lên khoảng 3,3 triệu tấn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới