Chủ Nhật, 2/04/2023, 10:41
28 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Tiêu thụ thanh long tốt lên nhờ các cửa khẩu Trung Quốc thông quan trở lại

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau thời gian dài lượng xe chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc ở các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì ở mức trên 1.000 xe, thì hiện đã được giải toả khá nhiều. Điều này, giúp tình hình tiêu thụ thanh long – loại trái cây có 85,5% tỷ trọng xuất khẩu bán sang Trung Quốc – đã khởi sắc trở lại.

Xuất khẩu thanh long tốt lên nhờ lượng xe ở cửa khẩu được giải phóng. Ảnh: Trung Chánh

Báo cáo cập nhật mới đây của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho thấy, lượng xe nằm chờ thông quan ở các cửa khẩu của địa phương này hiện đã được giải toả một phần, giảm xuống còn dưới 1.000 xe, trong khi trước đó luôn duy trì ở mức từ 1.200-1.300 xe.

Tính đến 20 giờ ngày 9-5, tổng lượng xe chờ thông quan tại ba khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh là 972 xe, trong đó, có 657 xe trái cây.

Trước đó, tính đến 20 giờ ngày 8-5, tổng lượng xe chờ thông quan tại ba cửa khẩu nêu trên là 895 xe, trong đó, có 588 xe chở trái cây.

Như vậy, so với ngày 8-5, tổng lượng xe chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc tại ba cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma trong ngày 9-5 đã tăng thêm 72 xe. Tuy nhiên, so với thời điểm trước tháng 5-2022, hiện số lượng xe nằm chờ thông quan đã giảm khoảng 200-300 xe.

Với việc lượng xe chờ thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc được giải toả một phần đã kích thích việc tiêu thụ thanh long – vốn là mặt hàng mà thị trường Trung Quốc tiêu thụ chiếm 85,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu trong quí đầu năm nay – đã được cải thiện hơn.

Trao đổi với KTSG Online, ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An cho biết, hiện giá thanh long mua xô tại vườn có giá dao động từ 12.000-15.000 đồng/kg, trong khi trước đó giá bán chỉ 2.000-3.000 đồng/kg, thậm chí đem đổ bỏ.

Còn đối với mức giá thu mua tại vựa, theo ông Trịnh, hiện dao động từ 17.000-27.000 đồng/kg, trong đó, loại 1 có giá 27.000 đồng/kg; loại 2 là 22.000 đồng/kg và loại 3 là 17.000 đồng/kg.

Thực tế, kho thanh long Thuỷ Hoàng (Long An) phát giá thu mua từ thương lái với hình thức thanh toán tiền mặt (nhận hàng ngày 9 và 10-5) đối với hàng loại 1 là 27.000 đồng/kg; loại 2 là 22.000 đồng/kg; loại 3 là 17.000 đồng/kg; loại 4 và 5 lần lượt có giá 6.000 và 3.000 đồng/kg.

Trong khi đó, phát giá thu mua và nhận hàng từ ngày 11 đến 15-5 (tiền mặt) đối với loại 1 là 26.000 đồng/kg; loại 2 là 21.000 đồng/kg; loại 3 là 16.000 đồng/kg; loại 4 và 5 lần lượt có giá 6.000 và 3.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của KTSG Online, song song việc phát giá, các vựa thu mua thanh long cũng kèm theo thông báo lưu ý, đó là nhận đủ hàng sẽ ngưng, cho nên, thương lái có hàng bán phải chủ động thông báo “chốt” trước về số lượng với chủ vựa.

Thống kể của Tổng cục Hải quan cho thấy, quí đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thanh long các loại (gồm dạng tươi, đông lạnh, sấy khô, nước ép) đạt xấp xỉ 231 triệu đô la Mỹ, giảm 29,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thanh long tươi ruột trắng giảm đến 47,5%, đạt 130 triệu đô la Mỹ (xuất khẩu trái thanh long tươi ruột trắng chiếm tới 56,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thanh long).

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thanh long lớn nhất của Việt Nam khi có tỷ trọng chiếm đến 85,5% trong quý đầu năm nay, đạt kim ngạch 197,55 triệu đô la Mỹ, giảm 34,6% so cùng kỳ năm 2021.

Việc xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc sụt giảm mạnh như nêu trên do quốc gia này áp dụng chính sách “zero covid” thông qua việc tăng cường kiểm soát trong khâu nhập khẩu, dẫn đến lượng xe nằm chờ thông quan rất lớn tại các cửa khẩu và giá trái thanh long trong nước cũng sụt giảm nghiêm trọng như thực tế đã diễn ra thời gian qua.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới