Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tin đáng chú ý ngày 1-8  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tin đáng chú ý ngày 1-8  

(TBKTSG Online) – Các doanh nghiệp vẫn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.  

Hôm nay tại Chân Mây, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế (SGH), thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) đã khởi công dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.279 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất 657,78 héc ta thuộc Khu công nghiệp Chân Mây – Lăng Cô. Dự án sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn; giai đoạn đầu, vốn đầu tư 640 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2011, giai đoạn 2 (639 tỉ) khởi công vào đầu năm 2012, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2014.  

Hôm nay sàn giao dịch bất động sản Vietcomreal thuộc Công ty cổ phần thương mại địa ốc Việt cũng được khai trương tại số 132-134 Điện Biên Phủ, phường Đa kao, quận 1, TPHCM. Sàn Vietcomreal đảm nhiệm cung cấp các dịch vụ bất động sản, gồm tiếp thị và phân phối sản phẩm bất động sản dự án, môi giới bất động sản đơn lẻ, thẩm định giá, đấu giá, tư vấn bất động sản, tư vấn đầu tư bất động sản; tư vấn và dịch vụ hồ sơ pháp lý… một cách bài bản và chuyên nghiệp.  

Một tin đáng chú ý cho doanh nghiệp là từ ngày 1-9 tới, các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước như hoạt động điều tra, khảo sát thị trường về người tiêu dùng, mạng lưới phân phối và thương nhân… sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí, theo thông tin từ Vụ Chính sách thị trường trong nước, Bộ Công thương.  

Trên thị trường, từ hôm qua giá đô la Mỹ tiền mặt trên thị trường tự do đã giảm thêm 50 đồng/đô la, bán ra phổ biến 18.400 – 18.450 đồng/đô la, sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định bán đô la cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng yêu cầu về ngoại tệ của doanh nghiệp, khiến việc cung ứng ngoại tệ không còn căng thẳng như tuần trước.  

Giá thịt, và giá thực phẩm nói chung, có khả năng sẽ tăng trong những tháng cuối năm – đó là thông tin đưa ra từ hội thảo triển vọng ngành hàng thịt, thực phẩm từ nay đến cuối năm 2009 do Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp, nông thôn (Agroinfo) tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua 31-7. Giải thích xu hướng này, các chuyên gia cho rằng do ngành chăn nuôi quí 3 dự báo tăng trưởng chậm nên tác động trực tiếp đến nguồn cung, trong khi sức mua của thị trường vào thời gian này hồi phục với nhu cầu tiêu thụ thịt tăng; điều đó gây áp lực tăng giá lên mặt hàng thịt.  

TBKTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới